MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • “Arsenal sẽ không lọt vào Top 4 mùa này"

    10:19 Thứ năm 14/10/2021

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Ray Parlour lên tiếng chia sẻ về mục tiêu khả dĩ nhất của Arsenal trong mùa giải hiện tại.

    Sau quãng thời gian chật vật, Arsenal đã bất bại trong 4 lần ra quân gần nhất tại Premier League, xuất sắc giành được 3 chiến thắng và chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn. Vì thế, đã có không ít quan điểm cho rằng, Pháo thủ hoàn toàn có khả năng tiến vào Top 4.

    Tuy nhiên, theo quan điểm đến từ Ray Parlour, Pháo thủ sẽ không giành được tấm vé tham dự Champions League mùa sau. Trao đổi với talkSPORT, huyền thoại của Arsenal chia sẻ:

    “Arsenal sẽ không lọt vào Top 4 mùa này, họ đang cạnh tranh cho vị trí thứ 5 và thứ 6."

    Arsenal legend rules Gunners out of race for top four - Bóng Đá

     Liệu Arteta có làm nên kỳ tích? 

    “Họ vẫn đang ở trong cuộc đua cùng với Everton, West Ham và Spurs. West Ham đang bay cao vào thời điểm hiện tại. Nhưng tôi đã đặt cược rằng Arsenal sẽ xếp trên cả West Ham và Spurs. "

    “Tôi nghĩ, họ sẽ có một mùa giải tốt và tôi nghĩ bạn phải cho Mikel Arteta thêm thời gian."

    “Arsenal đã đầu tư rất mạnh mẽ trong mùa Hè, nhưng liệu đó có phải là những khoản đầu tư phù hợp hay không thì vẫn còn phải chờ xem. Tôi nghĩ, 4 gương mặt trong hàng thủ là vô cùng quan trọng."

    "Tôi đã gặp George Graham [cựu huấn luyện viên Arsenal] ngày hôm qua. Nếu như đội Arsenal bây giờ có thể tìm được một hàng thủ giống như thời của ông ấy, kèm theo một thủ môn giỏi và giữ cho hàng phòng ngự chắc chắn, thì Arteta có thể sẽ có cơ hội trong năm nay."

    Arteta phát biểu sau trận hòa Everton 

     
    Huỳnh Phong | 09:49 14/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...