MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Arsenal sẽ bị "knock-out" nếu Chelsea hoàn tất bom tấn De Ligt

    09:20 Chủ nhật 03/07/2022 | 4

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Emirates có lý do để lo lắng nếu như đối thủ cùng thành phố chiêu mộ thành công trung vệ của Juventus.

     

    Dù kỳ chuyển nhượng của Pháo thủ đang diễn ra đầy sôi động khi đã có tổng cộng 4 bản hợp đồng được chốt (Matt Turner, Marquinhos, Fabio Vieira và Gabriel Jesus). Tuy nhiên, NHM đội chủ sân Emirates vẫn còn đó nỗi lo về tình hình nhân sự, đặc biệt khi trung vệ Gabriel Magalhaes đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía Juventus.

    Ngôi sao người Brazil đã khẳng định tầm quan trọng trong đội hình Pháo thủ và trở thành nhân tố không thể thay thế ở mùa giải vừa qua. Chính vì vậy, nếu để vuột mất Gabriel mọi thứ sẽ trở nên vô cùng khó khăn cho Mikel Arteta ở mùa giải tới.

    Jesus kế tiếp? 5 cầu thủ Brazil xuất sắc nhất lịch sử Arsenal - Bóng Đá

     Gabriel đang nằm trong tầm ngắm của Juventus.

    Sở dĩ "Bà đầm già" nhắm đến cựu cầu thủ Lille là vì trung vệ Matthijs de Ligt đang bày tỏ ý định rời đi, với việc Chelsea liên tục đánh tiếng muốn chiêu mộ anh.

    Đội chủ sân Stamford Bridge cần bổ sung chất lượng cho hàng thủ sau khi chia tay cặp đôi Antonio Rudiger cùng Andreas Christensen. Chính vì vậy, HLV Thomas Tuchel đã nhanh chóng đưa De Ligt vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu.

    Chelsea sẵn sàng đưa hai mục tiêu ưa thích của Juventus là Timo Werner hoặc Christian Pulisic như một phần của thỏa thuận trao đổi cựu cầu thủ Ajax. Dù lời đề nghị trị giá 35 triệu bảng cộng với Werner đã bị đội bóng Serie A từ chối, nhưng Chelsea dự kiến sẽ sớm trở lại bàn đàm phán.

    The Blues tin rằng, áp lực từ phía De Ligt sẽ mang đến cho họ lợi thế để có thể chốt hạ thành công thương vụ này. Và trong trường hợp De Ligt đến Stamford Bridge, có thể Arsenal sẽ chịu hậu quả từ domino chuyển nhượng.

    Được Chelsea dạm ngõ, sếp lớn Juve lên tiếng về thương vụ De Ligt - Bóng Đá

     Chelsea quyết chiêu mộ De Ligt.

    Theo Gazzetta Dello Sport, nếu Juventus mất trung vệ người Hà Lan, họ sẽ chuyển sự quan tâm đến Gabriel.

    Tờ báo của Ý khẳng định Bianconeri xem cầu thủ 24 tuổi là sự thay thế tiềm năng của De Ligt và tin rằng lời đề nghị rơi vào khoảng 26 triệu bảng có thể thuyết phục Arsenal nhả người. 

    Bà đầm già đánh giá cao tiềm năng phát triển cũng như những gì anh đã thể hiện sau 2 mùa giải tại Premier League. Vì vậy, dù lường trước những khó khăn trong quá trình đàm phán, họ sẽ vẫn tìm cách để chiêu mộ Gabriel.

    Trong trường hợp Gabriel đồng ý chuyển đến Allianz, Arsenal vẫn còn đó một phương án đầy hứa hẹn mang tên William Saliba - người vừa trở lại Emirates sau một mùa giải bùng nổ tại Ligue 1.

    Trường Sơn - Theo saigonthethao.vn | 08:50 03/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...