MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Arsenal nên mua 'Nhà vô địch World Cup': Tuyệt vời đấy, Emery!

    11:06 Thứ hai 24/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn The Gunner có lẽ nên cân nhắc một động thái cho cầu thủ đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo của Marseille.

    "Kẻ thất bại" tại Premier League

    Florian Thauvin không phải là cái tên quá xa lạ với những người hâm mộ Ngoại Hạng Anh. Mùa Hè 2015, cầu thủ sinh năm 1993 đã chuyển từ Marseille sang khoác áo Newcaslte United theo bản hợp đồng trị giá 18,35 triệu euro. Thế nhưng, cuộc sống tại xứ sở Sương mù không mấy tốt đẹp với chàng trai người Pháp.

    16 trận ra sân, 1 bàn thắng, 2 kiến tạo là tất cả những gì tiền đạo sinh ra tạo Orleans làm được cho "Chích chòe". Những chuỗi ngày thảm họa thực sự bắt đầu khi anh liên tục bị đẩy sang Marseille theo dạng cho mượn. Đến mùa Hè 2017, đội chủ sân Velodrome quyết định giải cứu "đứa con lưu lạc" khi mua lại từ CLB Đông Bắc với mức giá 11 triệu euro.

    Arsenal using the chance to sign this French World Cup winner would be a really shrewd move  - Bóng Đá

     Tiền đạo 26 tuổi đã chơi rất ấn tượng khi trở lại Marseille. 

    Cũng không ai ngờ rằng kể từ đó, sự nghiệp của Florian Thauvin đã hồi sinh vô cùng mạnh mẽ với chuỗi phong độ ấn tượng. Mùa giải 2018/19 vừa qua, cầu thủ trưởng thành từ lò Grenoble đã ghi tới 18 bàn thắng, đồng thời có 9 đường chuyền thành bàn tính trên mọi đấu trường. Trước đó, anh cũng được gọi lên ĐT Pháp và lên ngôi tại World Cup 2018.

    Thế nhưng bất chấp phong độ ấn tượng này, Marseille vẫn đang có ý định rao bán trụ cột của mình. Nguồn tin từ Sky Sports cho hay, "Les Phoceens" sẵn sàng để Thauvin ra đi ngay trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019, và đây sẽ là cơ hội cho Arsenal.

    Giải pháp hoàn hảo cho bài toán hàng công

    Mùa Hè đầy bận rộn cho cá nhân HLV Unai Emery cũng như ban lãnh đạo của Arsenal. The Gunner cần tiền để chiêu mộ những tân binh cần thiết, thế nhưng ngân sách 40 triệu bảng cho cựu thuyền trưởng PSG là quá hạn hẹp. Vì lẽ này, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang có ý định bán cả Mesut Ozil, Henrikh Mkhitaryan và Lucas Torreira để bù đắp.

    Nhìn vào những gì Florian Thauvin đã thể hiện ở mùa giải vừa qua, anh có lẽ sẽ là sự bổ sung đầy chất lượng cho hàng công của Pháo thủ. Khả năng sáng tạo và gây đột biến là những điểm mạnh nhất của tiền đạo người Pháp. Với cái chân trái điêu luyện của mình, cựu cầu thủ Newcastle United là mối hiểm họa thực sự cho hàng phòng ngự đối thủ. 

    Arsenal using the chance to sign this French World Cup winner would be a really shrewd move  - Bóng Đá

     Tuyển thủ Pháp đã đi lên từ con số 0.

    Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao thuộc biên chế Marseille có thể chơi tốt ở cả vai trò chạy cánh phải lẫn hộ công. Đây là điều Unai Emery rất thích khi ông sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn. Bởi nếu cả Mesut Ozil và Henrikh Mkhitaryan ra đi, nhà cầm quân 47 tuổi cũng không muốn đặt niềm tin vào những Alex Iwobi hay Bukayo Saka. 

    Mức giá của Florian Thauvin là 45 triệu euro theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt. Nếu chấp nhận "chơi lớn", Arsenal sẽ có một cái tên lí tưởng để thay thế những ngôi sao bị đẩy đi. Quan trọng hơn, cầu thủ sinh năm 1993 cũng muốn khẳng định bản thân một lần nữa ở giải đấu anh từng thất bại thảm hại.

    Giang Nam | 10:35 24/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...