MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • "Arsenal nên chiêu mộ cậu ấy, người từng lên ngôi ở cả cúp C1 lẫn cúp C2"

    14:12 Thứ hai 05/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Mới đây, đội chủ sân Emirates đã nhận được lời khuyên mang về một cái tên để tăng cường sức mạnh hàng thủ.

    Như đã biết, Gary Cahill hiện đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Chelsea. Hiện tại, cầu thủ người Anh đang nhận được một số lời mời gọi từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như những đội bóng hạng dưới tại xứ sở sương mù.

    Tuy nhiên trong những phát biểu mới nhất của mình, cựu tiền đạo Tottenham - Darren Bent cho rằng Arsenal nên chiêu mộ người cũ của The Blues:

    "Thật ngạc nhiên khi không nhiều đội bóng có động thái chiêu mộ cậu ấy, một đội bóng như Arsenal chẳng hạn."

    "Cậu ấy là một trong những trung vệ hàng đầu."

    Who is out of contract? Dani Alves, Franck Ribery, Daniel Sturridge all available for nothing - Bóng Đá

    Darren Bent khuyên Arsenal nên chiêu mộ Gary Cahill.

    "Cahill rất dày dạn kinh nghiệm, cậu ấy từng lên ngôi ở những giải đấu lớn là Champions League, Europa League và có nhiều năm thi đấu tại Anh."

    "Tuổi tác, đó có lẽ là lý do để giải thích cho tất cả."

    Ở một diễn biến khác, mới đây trên Football London, chuyên gia Martin Keown đã có những phát biểu về tình hình của Arsenal mùa tới. Cụ thể, ông cho rằng so với hai đối thủ cạnh tranh chính là Manchester United cùng Chelsea, đội chủ sân Emirates đang nắm lợi thế.

    Tuy nhiên, chuyên gia Keown cũng khẳng định bên cạnh những lợi thế có được, Pháo thủ bắc London cũng cần hết sức lưu ý 2 vấn đề: sự cân bằng đội hình cùng phong độ sân khách.

    Pha cản phá mang lại chức vô địch Europa League cho Chelsea của Cahill:

    Anh Tú | 13:00 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...