MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • "Arsenal muốn tôi ở lại, nhưng ra đi là quyết định hợp lý"

    19:21 Thứ hai 14/09/2020 | 4

    BongDa.com.vn Tài năng người Nigeria đã có những chia sẻ về lựa chọn quan trọng trong sự nghiệp của mình.

     

    Học trò cám ơn Arteta 

    Được đánh giá như một trong những tài năng xuất sắc nhất Nigeria thời gian gần đây, Kelechi Nwakali từng nhận được rất nhiều kỳ vọng khi gia nhập Arsenal vào năm 2016. Tuy nhiên, vì không có giấy phép lao động, Quả bóng vàng World Cup U17 năm 2015 đã phải liên tục trải qua nhiều mùa giải cho mượn ở các đội bóng khác.

    Rốt cuộc, vào mùa Hè trước, Nwakali đã chính thức nói lời chia tay Pháo thủ để tìm kiếm một thử thách mới tại Huesca - đội bóng vừa giành quyền thăng hạng La Liga năm nay. Trò chuyện cùng Tribal Football, tài năng người Nigeria đã có những chia sẻ về quyết định rời khỏi Emirates sau một năm nhìn lại:

    Nwakali on leaving Arsenal  - Bóng Đá

     Nwakali trong màu áo Arsenal. 

    "Thật khó khăn khi quyết định rời đi, vì Arsenal đã muốn giữ tôi ở lại. Nhưng đồng thời, tôi cần phải đến được một nơi mà có thể gọi là nhà của mình, nơi tôi có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp cầu thủ."

    "Điều thuyết phục tôi chuyển đến Huesca là khi đó, câu lạc bộ vừa thăng lên hạng hai. Họ có mục tiêu chính là giành quyền thăng hạng trở lại La Liga, không bao giờ từ bỏ giấc mơ trở lại giải đấu cao nhất. Lúc đó, câu lạc bộ luôn chiến đấu để vươn lên và giành được suất thăng hạng."

    "Giấc mơ này đã trở thành hiện thực, và việc chơi bóng ở La Liga cũng sẽ giúp tôi phát triển lối chơi của mình. Tôi nghĩ rằng lựa chọn chuyển sang chơi bóng cho Huesca là hợp lý." 

    Huỳnh Phong | 18:51 14/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...