MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • “Arsenal mùa tới sẽ đỉnh nhất từ 2004”

    09:29 Thứ sáu 31/07/2015

    Tiền vệ Aaron Ramsey có niềm tin lớn lao vào đội hình Arsenal hiện tại, đặc biệt là khả năng cạnh tranh tại Premier League.

    Tiền vệ Aaron Ramsey có niềm tin lớn lao vào đội hình Arsenal hiện tại, đặc biệt là khả năng cạnh tranh tại Premier League.

    “Arsenal mùa tới sẽ đỉnh nhất từ 2004”
    Ramsey “linh cảm” về mùa giải thành công của Arsenal. Ảnh: Internet.
    M
    ùa trước, Arsenal cán đích ở vị trí thứ 3 Premier League, bảo vệ thành công danh hiệu FA Cup khi đánh bại Aston Villa 4-0 trong trận chung kết. Tuy nhiên trong giai đoạn khởi đầu, “Pháo thủ” đã rất ì ạch với việc chỉ kiếm có 15 điểm sau 12 trận.

    Hướng tới mùa này, đội chủ sân Emirates có sự bổ sung rất quan trọng trong khung gỗ mang tên Petr Cech. Đây là vị trí từ rất lâu rồi, HLV Wenger không tìm thấy sự an tâm.

    Vì thế dẫu Arsenal chưa đón thêm ngôi sao nào nữa noài Cech, các CĐV của họ vẫn chẳng lo lắng. Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Four Four Two (4-4-2) số ra tháng 9 tới, tiền vệ Ramsey cũng đầy tự tin về khả năng thành công của đội bóng.

    “Tính nhất quán sẽ là chìa khóa,” Ramsey nói. “Những gì chúng tôi thể hiện ở cuối mùa trước cần phải được duy trì ở mùa này nếu muốn thách thức các danh hiệu.”

    “Vài năm qua, chúng tôi thường chỉ chơi tốt nửa mùa giải. Nhưng điều đó là không đủ (ở Premier League). Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng tôi đạt sự ổn định trong cả mùa.”

    Tôi nghĩ rằng đội hình Arsenal hiện tại có lẽ là tốt nhất kể từ năm 2004. Chúng tôi hứa hẹn sẽ còn tốt hơn nữa. Chúng tôi sẽ là ứng viên tại cả Premier League lẫn Champions League.”

    Nhân đây, cầu thủ người xứ Wales cũng hết lời ca ngợi HLV Wenger: “Ông ấy là một trong những HLV giỏi nhất thế giới. Những gì ông ấy làm cho CLB thật không thể đong đếm. Ông ấy đã đưa nhiều cầu thủ lên tầm thế giới và mọi người đều tôn trọng, yêu quý ông ấy.”

    Tháng trước, Ramsey nói trên trang ​Bleacher Report về “sự tuyệt vời” của Arsenal: “CLB đã cải thiện rất nhiều ở khả năng phòng thủ và rõ ràng chúng tôi đã tạo ra nhiều hơn các cơ hội và ghi bàn. Arsenal là đội bóng đáng xem nhất Premier League.”

    Dù vậy những lời của Ramsey lại vấp phải phản ứng của cựu cầu thủ Man United và hiện là BLV, Gary Neville. Anh cho rằng chính sự thay đổi trong phong cách chơi từ năm 2003 khiến Arsenal mong manh và khó thành công hơn.

    “Arsenal mùa tới sẽ đỉnh nhất từ 2004”
    Arsenal vừa giành Emirates Cup 2015. Ảnh: Internet.

    “Arsenal đổi phong cách vào năm 2003 với lối chơi hào nhoáng và mong manh hơn. Họ nghĩ rằng chơi như vậy thì các đối thủ khác không thể chạm tới. Arsenal không còn những cầu thủ có thể đứng lên chiến đấu sống còn vì đội bóng và đó là những gì chúng ta thấy tới nay,” Neville nói.

    Sự thật sau đỉnh cao 2003/04, lối chơi mới của Arsenal chưa một lần lên đỉnh cao tại nước Anh. 2-3 năm trở lại đây, HLV Wenger phải thay đổi chính sách khi vung tiền mua sao. Liệu mùa này, “Pháo thủ” có thu vén được nhiều thành công như “linh cảm” của Ramsey?

    Nhật Quang - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...