MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Arsenal không nên đánh cược với ẩn số 40 triệu euro

    20:55 Thứ năm 07/07/2022

    BongDa.com.vn Không có gì bất ngờ khi Arsenal muốn đem về một cầu thủ chạy cánh, tuy nhiên, nếu đó là Marco Asensio thì họ cần suy tính kỹ.

     

    Arsenal không giấu tham vọng của mình khi theo đuổi Raphinha, người được định giá khoảng 60 triệu bảng hồi đầu tháng 6. Tuy nhiên, Arsenal có vẻ đã thất bại ở thương vụ này sau khi cả Chelsea và Barcelona đều vào cuộc. Một số báo cáo nói rằng, cầu thủ người Brazil muốn chuyển đến Barca và đã đạt được thỏa thuận cá nhân với đội bóng xứ Catalan.

    Arsenal không nên đánh cược với ẩn số 40 triệu euro - Bóng Đá

     Asensio sẽ là một canh bạc với Arsenal.

    Thời điểm này, Arsenal dường như đã chuyển sự chú ý sang Marco Asensio của Real Madrid. Theo tờ AS của Tây Ban Nha (dẫn lại bởi The Express), Arsenal đã nhảy vào cuộc đua cùng với AC Milan. Mức phí chuyển nhượng ban đầu có thể rơi vào khoảng 40 triệu euro (35,4 triệu bảng), mặc dù một số báo cáo khác tiết lộ số tiền có thể ít hơn.

    Vậy Arsenal có nên theo đuổi Asensio? Quan điểm của Football.London cho biết ở tuổi 26, Asensio dường như không phù hợp với chính sách trẻ hóa của Mikel Arteta.

    Sự linh hoạt chắc chắn là điều mà chiến lược gia người Tây Ban Nha yêu thích khi anh chơi được cả vị trí số 10 lẫn dạt cánh. Anh cũng là người có nhãn quan chiến thuật tốt và đã có những bàn thắng ở tầm xa. Tuy nhiên, đây sẽ là một rủi ro cho câu lạc bộ. Họ đã đầu tư vào Martin Odegaard và Fabio Vieira trong hai năm qua. Bộ đôi này đều có khả năng chơi bóng ở vị trí sở trường của Asensio.

    Arsenal không nên đánh cược với ẩn số 40 triệu euro - Bóng Đá

    Arsenal cần mua những người trẻ trung như Gakpo.

    Nếu Raphinha và Cody Gakpo là những người chạy cánh rất thuần và có xu hướng đá rộng, thì điều này ngược lại với Asensio.

    Mặt khác, điểm đáng lo là từ khi dính chấn thương nặng hồi năm 2019, cầu thủ người Tây Ban Nha chưa bao giờ trở lại với phong độ đỉnh cao. Đây là lý do Asensio chỉ được sử dụng hạn chế dưới thời Zinedine Zidane và Carlo Ancelotti. Anh xếp sau những cầu thủ khác tại Real Madrid như Vinicius Junior, Rodrygo hay Federico Valverde. 

    Asensio là một ẩn số đối với Arsenal và họ không cần phải mạo hiểm chơi canh bạc này. Bất chấp Nicolas Pepe có rời đi hay không vào mùa Hè này, họ cũng không cần chi tới 40 triệu euro cho cầu thủ có tiền sử chấn thương. Thậm chí, cầu thủ này cũng chẳng còn trẻ để Arsenal mong kiếm được lợi nhuận trong tương lai. 

    Trong khi đó, họ đang cần một tiền vệ trung tâm thực thụ. Youri Tielemans có lẽ là người cần được ưu tiên lúc này. Thậm chí, bổ sung một hậu vệ đa năng cũng là động thái nên cân nhắc khi Arsenal phải thi đấu ở Europa League mùa tới.

    (lược dịch từ Football.London)

    Ngọa Long - Theo saigonthethao.vn | 20:25 07/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...