MỚI NHẤT :
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Arsenal hưởng lợi từ World Cup 2022?

    12:00 Thứ tư 28/09/2022

    BongDa.com.vn Pháo thủ thành London rất có thể sẽ là câu lạc bộ hưởng lợi nhiều nhất sau kỳ World Cup 2022.

     

    Giải bóng đá lớn nhất hành tinh có lần đầu tiên được tổ chức vào mùa Đông, đồng nghĩa với việc các giải VĐQG sẽ tạm nghỉ trong giai đoạn World Cup 2022 diễn ra, và chỉ trở lại khi giải đấu kết thúc. Đây là điều mà nhiều CLB lớn lo ngại, khi các trụ cột của họ phải thi đấu nhiều hơn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ chấn thương và thể lực bị bào mòn.

    Arsenal đang trình diễn phong độ cực kỳ ấn tượng kể từ đầu mùa giải năm nay, thắng 6/7 trận đã qua tại Premier League và hiện đang chễm chệ trên ngôi đầu BXH. Pháo thủ giờ đây thực sự được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, thay vì mục tiêu top 4 đã đề ra trước đó.

     - Bóng Đá

     Arsenal có phong độ rất cao từ đầu mùa.

    Tất nhiên để chạm tay vào chiếc cúp bạc Premier League cần rất nhiều yếu tố: bản lĩnh, kinh nghiệm, tài thao lược… Đặc biệt là trong giai đoạn lượt về, khi lịch thi đấu căng thẳng hơn, các ông lớn bắt đầu tăng tốc, những trận đấu càng trở nên khốc liệt hơn, các ứng viên cần một cái đầu lạnh nếu như muốn chiến thắng trong cuộc đua vô địch.

    Kỳ World Cup 2022 chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục diện của các giải đấu, trong đó có Premier League. Tuy nhiên Pháo thủ rất có thể sẽ là CLB hưởng lợi sau khi ngày hội trên đất Qatar kết thúc.

    Arsenal được dự đoán sẽ có nhiều ngôi sao trở về phục vụ cho ĐTQG tại kỳ World Cup 2022, nhưng rất ít trong số đó là nhân tố chủ chốt. Aaron Ramsdale phải cạnh tranh với Jordan Pickford cho vị trí số một trong khung gỗ ĐT Anh. Bukayo Saka cũng phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn có suất đá chính trên hàng công Tam Sư.

     - Bóng Đá

    Các trụ cột của Arsenal không phải là sự lựa chọn hàng đầu tại ĐTQG. 

    Gabriel Magalhaes, Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli đều không được ĐT Brazil triệu tập đợt này, khả năng tham dự World Cup của họ vẫn là dấu hỏi lớn. Tương tự là trường hợp của Ben White.

    William Saliba cũng không phải là sự lựa chọn hàng đầu ở ĐT Pháp. Trong khi đó Zinchenko và Martin Odegaard phải ở nhà theo dõi World Cup qua tivi. Thomas Partey và Granit Xhaka là trụ cột của Ghana và Thụy Sỹ, nhưng 2 đội tuyển này rơi vào bảng đấu khá khó.

    Khả năng lớn đội hình của Arsenal sẽ không bị ‘sứt mẻ’ quá nhiều sau khi World Cup 2022 khép lại. Đó chính là lợi thế rất lớn cho họ trong cuộc đua vô địch Premier League.

    Endo - theo xevathethao.vn | 11:30 28/09/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...