MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Arsenal, hãy quên Ramsey đi!

    18:39 Thứ bảy 06/10/2018

    BongDa.com.vn Trong bối cảnh những bất đồng giữa Ramsey và BLĐ đội bóng gần như sẽ không còn cơ hội cứu vãn nữa, có lẽ đây là lúc thượng tầng Emirates nên hướng về tương lai.

    Như đã biết, sau những khúc mắc xoay quanh vấn đề lương thưởng, gần như chắc chắn Aaron Ramsey sẽ ra đi tìm bến đỗ mới ngay sau khi mùa giải năm nay khép lại. Vì thế ngay từ lúc này, thượng tầng Emirates nên xem xét tìm kiếm ngay một ngôi sao khác để trám vào vị trí mà cầu thủ người xứ Wales để lại.

    Frenkie De Jong

    Cái tên đầu tiên mà đội bóng thành bắc London nên xem xét chiêu mộ, đó là Frenkie De Jong. Với khả năng tạo khoảng trống cùng những pha dốc bóng như vũ bão, tài năng trẻ của Ajax Amsterdam chính là một tiền vệ theo kiểu "máy cày" điển hình - mẫu cầu thủ không thể phù hợp hơn để thi đấu nơi trung tâm tuyến giữa trong hệ thống chiến thuật của HLV Unai Emery.

     - Bóng Đá

    Frenkie De Jong sở hữu những phẩm chất để trở thành mẫu tiền vệ hoàn hảo trong hệ thống chiến thuật của Emery.

    Saul Niguez

    Cái tên thứ hai mà giới chức Arsenal nên nhắm tới đó là Saul Niguez. Ở tuổi 23, Niguez sở hữu tiềm năng cực lớn để trở thành một ngôi sao xuất chúng. Thế nhưng cũng chính vì vậy, sẽ là không dễ để The Gunners có thể có được sự phục vụ của tiền vệ người Tây Ban Nha khi mà có hàng tá ông lớn ở trời Âu đang xếp hàng để chờ cái gật đầu của anh.

    Thời điểm hiện tại, Saul cùng Atletico đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp với 4 chiến thắng cùng 2 trận hòa sau 6 lượt đấu gần nhất. Sở hữu nhãn quang chiến thuật sắc bén, khả năng chuyền bóng ở đa dạng cự ly, không nghi ngờ gì nữa Niguez chính là cái tên mà Arsenal đang rất cần. 

    Adrien Rabiot

    Cái tên cuối cùng mà Arsenal nên cân nhắc, đó là Adrien Rabiot - một trong những thành tố chính trong công thức thành công của "gã nhà giàu" đến từ xứ sở lục lăng - Paris Saint Germains vài năm trở lại đây. 

    Tài năng của Rabiot là không phải bàn cãi, thế nhưng cũng giống như trường hợp của những Frenkie De Jong hay Saul Niguez, sẽ là rất khó khăn cho Pháo thủ khi mà nếu thực sự muốn đưa tiền vệ người Pháp cập bến Emirates, họ sẽ phải gia nhập cuộc đua cùng hàng loạt ông lớn khác, trong đó có cả Manchester United và Barcelona - những bến đỗ rõ ràng là hấp dẫn hơn rất nhiều.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên với việc theo đuổi chính sách chuyển nhượng "thắt lưng buộc bụng", Rabiot vẫn là cái tên phù hợp nhất với Arsenal lúc này khi mà hợp đồng của cầu thủ sinh năm 1995 cùng PSG chỉ còn hiệu lực đến cuối mùa giải năm nay. Vì thế lúc này, thay vì để mất trắng Rabiot, nhà ĐKVĐ Ligue 1 sẽ chấp nhận "bán lỗ" ngôi sao của mình khi mà cầu thủ này vừa có lần thứ ba từ chối gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Parc Des Princes.

    Và nếu không có gì thay đổi thì có thể tiền vệ số 25 sẽ có thể ký vào một bản tiền hợp đồng ngay trong tháng một này. Bởi thế, đây sẽ cơ hội để Emery chiêu mộ một cái tên có thể khiến NHM quên đi Aaron Ramsey. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 18:11 06/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...