MỚI NHẤT :
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Arsenal đứng trước cuộc khủng hoảng thừa

    20:08 Thứ tư 26/07/2023

    BongDa.com.vn Dù sở hữu một lực lượng không phải quá dày ở mùa giải trước nhưng nghịch lý là Arsenal hiện đang có rất nhiều "người thừa".

     

    Mikel Arteta muốn có nhiều sự bổ sung nhân sự hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này và đã nói rõ rằng trong thời gian còn lại của tháng 8 sẽ là thời gian để cho những thương vụ, ở cả chiều đến lẫn chiều đi diễn ra.

    Arsenal đứng trước cuộc khủng hoảng thừa - Bóng Đá

     Arteta cần phải làm nhiều điều để cải thiện chất lượng đội hình Arsenal.

    Đến nay, Pháo thủ mới chỉ bán được hai cầu thủ là Granit Xhaka và Pablo Mari, với giá tổng cộng hơn 25 triệu bảng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người mà có thể Arsenal đẩy đi để gia tăng ngân sách. Nicolas Pepe, Cedric Soares, Albert Sambi Lokonga, Rob Holding, Alex Runarsson và Nuno Tavares chắc chắn nằm trong số đó.

    Một phát biểu mới đây của Mikel Arteta cũng khiến người ta đặt dấu hỏi về một cầu thủ có thể bị đẩy lên thị trường chuyển nhượng. 

    Cụ thể, trước thềm trận gặp Barcelona, chiến lược gia người Tây Ban Nha được hỏi về quyết định trao băng đội phó sau sự ra đi của Xhaka (trước đó, Gabriel Jesus và Xhaka là đội phó của CLB).

    Arteta cho biết: "Chúng tôi cần thêm một chút thời gian để nhìn đội hình một cách rõ ràng, các vai trò rõ ràng và khi chúng tôi đưa ra quyết định, đó là quyết định cuối cùng".

    "Nếu chúng tôi làm điều đó quá sớm, chúng tôi sẽ phải thay đổi bởi thị trường (chuyển nhượng) rất khó đoán và tôi không muốn phải thay đổi quyết định".

    Arsenal đứng trước cuộc khủng hoảng thừa - Bóng Đá

     Holding có thể rời Arsenal trong thời gian tới?

    Ở câu cuối cùng Arteta ám chỉ Arsenal e ngại trao băng đội phó cho một người mà họ có thể rời đi trong thời gian tới.

    Tìm trong đội hình Pháo thủ lúc này, Rob Holding là một ứng viên có thể nằm trong danh sách đó. Anh là một cầu thủ kỳ cựu của Pháo thủ khi chơi bóng ở thời điểm mà HLV Arsene Wenger còn tại vị.

    Kieran Tierney là một ứng cử viên tiềm năng khác. Cầu thủ người Scotland được cho là người thay thế Alexandre Lacazette mang băng đội trưởng khi chân sút người Pháp rời đi, nhưng cuối cùng Odegaard đã chiếm được niềm tin của Arteta.

    Mùa trước, sự xuất hiện của tân binh Oleksandr Zinchenko đã khiến số phút thi đấu của Tierney bị giảm đi. Đã có những đề nghị hướng đến Tierney vào lúc này. Theo đó, Newcastle rất muốn có được chữ ký tuyển thủ Scotland và mức giá mà Arsenal đề ra là khoảng 40 triệu bảng. 

    Đây là một số tiền lớn mà Arsenal có thể tái đầu tư vào một vị trí nào đó trong đội hình. Họ đã chi hơn 200 triệu bảng trong phần đầu kỳ chuyển nhượng. Thế nên, nếu không bán người, Pháo thủ rõ ràng sẽ gặp khó trong việc "đi chợ". Có thể, họ sẽ cần đầu tư thêm một trung phong chất lượng nữa trong bối cảnh tương lai của Folarin Balogun là không rõ ràng. Ngoài ra, nếu Thomas Partey đến Ả Rập Saudi chơi bóng, Pháo thủ cũng sẽ cần thêm một tiền vệ nữa. 

    Tóm lại, sau chia sẻ của Arteta, người ta hiểu rằng vẫn sẽ có những người đến và đi ở sân Emirates. Hãy để thời gian trả lời đó là những cái tên nào. 

    Ngọa Long | 19:38 26/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...