MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Arsenal đối mặt câu hỏi chuyển nhượng sau sự can thiệp của M.U, Chelsea

    09:20 Thứ năm 30/06/2022 | 2

    BongDa.com.vn Hai đối thủ tại Premier League đang gây ra vô vàn khó khăn cho Pháo thủ trong kế hoạch nâng cấp đội hình.

     

    Arsenal đang trải qua một kỳ chuyển nhượng hè tuyệt vời. Sau khi liên tiếp hoàn tất việc ký hợp đồng với những Matt Turner, Marquinhos và Fabio Vieira, đội chủ sân Emirates cũng đã chốt xong thỏa thuận chiêu mộ bản hợp đồng bom tấn Gabriel Jesus từ Man City.

    Tuy nhiên kế hoạch bổ sung nhân sự của họ vẫn chưa dừng lại ở đó. Để tăng cường thêm sự cạnh tranh cũng như tính hiệu quả cho mặt trận tấn công, Pháo thủ quyết định hướng tầm ngắm đến Raphinha, cầu thủ thuộc biên chế Leeds United.

    Vì sao Chelsea quyết cuỗm người trước mũi Arsenal? - Bóng Đá

     Raphinha thu hút sự quan tâm từ nhiều CLB.

    Được biết, cuộc đàm phán giữa Arsenal và Leeds diễn ra khá suôn sẻ, vì vậy đội bóng Bắc London hoàn toàn tự tin về việc có thể chốt hạ thành công thương vụ này. Nhưng Chelsea đã nhanh chóng biến tất cả thành cơn ác mộng.

    The Blues từ lâu đã sắm vai "hung thần" của Pháo thủ trong các kỳ chuyển nhượng - cho dù đó là việc lôi kéo Ashley Cole rời khỏi Bắc London vào năm 2006, hay đưa hàng loạt cầu thủ đã bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp đến Emirates như Petr Cech, David Luiz hay Willian.

    "Truyền thống" đó có lẽ đang được Chelsea phát huy khi họ tìm cách cướp Raphinha khỏi tay Arsenal, nhiều nguồn tin uy tín khẳng định rằng, The Blues đã đồng ý mức phí chuyển nhượng mà Leeds đưa ra (65 triệu bảng bao gồm điều khoản bổ sung), đồng thời đang xúc tiến quá trình thương thảo điều khoản cá nhân với Raphinha.

    Tuy nhiên "cơn ác mộng" dành cho Mikel Arteta vẫn chỉ mới bắt đầu, bởi lẽ sau Raphinha, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn đứng trước nguy cơ bỏ lỡ thêm những mục tiêu khác.

    Erik ten Hag revives Manchester United’s interest in Leicester City contract rebel Youri Tielemans - Bóng Đá

     Tielemans cũng được Pháo thủ nhắm đến.

    Arteta từ lâu đã để mắt đến tiền vệ Youri Tielemans bên phía Leicester City. Tuyển thủ người Bỉ chỉ còn 1 năm hợp đồng và đã từ chối gia hạn để có thể tìm kiếm một bến đỗ tốt hơn.

    Khi kỳ chuyển nhượng hè mở cửa, Arsenal vẫn tỏ ra hứng thú với Tielemans nhưng mối quan tâm đã dần "hạ nhiệt" kể từ sau khi họ chiêu mộ thành công Vieira. Dù thế cần phải khẳng định rằng, tên của cựu sao Monaco luôn xuất hiện trong danh sách những mục tiêu tiềm năng bên phía Pháo thủ.

    Mặc dù vậy, sự quan tâm có phần hời hợt này đã mở ra cơ hội cho Manchester United. Theo Mirror, HLV Erik ten Hag rất hâm mộ Tielemans và muốn anh hợp cùng Frenkie de Jong để mang đến sự mới mẻ cho tuyến giữa Quỷ đỏ. 

    Arsenal ra giá lần 3 cho Lisandro Martinez - Bóng Đá

     Mục tiêu đang được cả Man Utd lẫn Arsenal theo đuổi.

    Chưa dừng lại ở đó, Man Utd tiếp tục cản bước Arsenal trong một thương vụ khác - đó là trường hợp của Lisandro Martinez.

    Cả hai CLB đều đang giành sự quan tâm đặc biệt cho ngôi sao Ajax. Thậm chí, Arsenal đã gửi 2 lời đề nghị để hỏi mua hậu vệ đa năng người Argentina, còn về phần Man Utd, mối quan hệ tốt đẹp giữa Ten Hag và cậu học trò cũ đang mang đến cho họ "chiếc cầu nối" đặc biệt để hình thành cơ sở giành thắng lợi.

    Dù cả 3 thương vụ nói trên vẫn chưa ngã ngũ, nhưng Arsenal sẽ phải đối diện với câu hỏi chuyển nhượng đầy nan giải bởi sự thiếu quyết đoán của chính họ.

    Trường Sơn - Theo saigonthethao.vn | 08:50 30/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...