MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Arsenal đã đúng với cơn ác mộng của Lampard

    10:51 Thứ năm 04/08/2022

    BongDa.com.vn Cơn ác mộng của Frank Lampard lại là dấu hiệu chỉ rõ sự đúng đắn trong cách Arsenal thực hiện động thái chuyển nhượng.

     

    Trước khi Arsenal tìm được chân ái Gabriel Jesus và cảm thấy bị Eddie Nketiah thuyết phục, Pháo thủ từng muốn chiêu mộ Dominic Calvert-Lewin của Everton. Calvert-Lewin đã trải qua thời điểm là một tay săn bàn hàng đầu của Premier League. 3 vòng đầu tiên Premier League 2021/22, không trận nào tiền đạo này không ghi bàn.

    Song, trong lúc thăng hoa, Calvert-Lewin rơi vào ác mộng chấn thương, điều Arsenal nghi ngại trước đó. Đội bóng London từng tham khảo ý kiến của bác sĩ Rajpal Brar, một chuyên gia liên quan đến mảng chấn thương thể thao sản xuất nội dung trên sân tại 3cb Performance, về ngôi sao Everton. Và trong thời điểm Arsenal còn lo lắng về tình trạng sức khoẻ của chân sút sinh năm 1997 thì trong quá khứ, Rafa Bentinez tiết lộ:

    "Cậu ấy bị gãy ngón chân. Cậu ấy đang tập luyện với các vấn đề bị chấn thương vào ngày hôm trước ở cơ tứ đầu của mình, và chúng tôi phải đợi từ hai đến ba tuần, có thể hơn."

    Arsenal đã đúng với cơn ác mộng của Lampard  - Bóng Đá

     Calvert-Lewin liên tục dính chấn thương.

    Mùa giải mới chuẩn bị bắt đầu và Calvert-Lewin thêm lần nữa gặp chấn thương. Frank Lampard đã xác nhận tin này trong một cuộc phỏng vấn nhưng cũng không thể đưa ra thời gian trở lại chính xác của cậu học trò.

    "Chúng tôi đang đánh giá chấn thương của Dom và không thể tiết lộ thời gian cậu ấy trở lại. Đó là một chấn thương kỳ lạ trong quá trình tập luyện. Thật xấu hổ, nhưng chúng tôi phải tìm ra giải pháp để giữ cho mình mạnh mẽ mà không có Dominic trước khi cậu ấy trở lại."

    Arsenal may mắn vì chưa chiêu mộ một cầu thủ nhạy cảm chấn thương như Calvert-Lewin. Đội chủ sân Emirates từng gặp khó khăn vì hàng loạt trụ cột lên giường bệnh vào các mùa giải trước và rất may Arsenal không bị đặt vào thế đau đầu với trường hợp của Calvert-Lewin. Giờ đây, tiền đạo 25 tuổi đang là cơn ác mộng của Lampard và Everton.

    Mua Jesus, từ bỏ Calvert-Lewin còn là động thái hợp lý về khía cạnh tài chính. Với cái mác người Anh, Everton sẽ hét giá cao hơn những gì Pháo thủ đầu tư vào Jesus. 

    Arsenal đã đúng với cơn ác mộng của Lampard  - Bóng Đá

     Với Jesus, Arsenal không còn cần Calvert-Lewin.

    Điểm lợi hại nhất của Calvert-Lewin chính là khả năng không chiến nhưng nếu cần tiền đạo sở hữu phẩm chất ấy, một động thái cho mượn sẽ giúp Arsenal dễ tính hơn. Song, CLB London không có lý do gì để sử dụng một số chín cổ điển, giỏi không chiến trong bối cảnh những phương án đá tiền đạo khác ở đội bóng đang thi đấu tốt. 

    Arsenal đã đúng khi từ bỏ Calvert-Lewin để đón về một Jesus phù hợp với hệ thống mà Mikel Arteta đang áp dụng.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 10:21 04/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...