MỚI NHẤT :
  • Arsenal chốt mua tiền vệ 50 triệu euro
  • Arsene Wenger: "Arsenal có thể vượt qua Bayern Munich"
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • Arsenal có thể phá sâu kỷ lục chuyển nhượng 150 triệu bảng

    11:05 Thứ bảy 21/05/2022 | 1

    BongDa.com.vn Arsenal chắc chắn sẽ chi tiền trong mùa Hè tới sau khi BLĐ thấy rõ sự hụt hơi của Pháo thủ.

     

    "Chúng tôi có 28 cầu thủ và cuối cùng chúng tôi có 19 người trong đội hình. Vì vậy, đó là những gì mà chúng tôi đã chi tiêu," Mikel Arteta đã nói như vậy trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ 6 (21/5). 

    Arsenal có thể phá sâu kỷ lục chuyển nhượng 150 triệu bảng - Bóng Đá

     6 tân binh mang về trong mùa Hè năm ngoái đã làm thay đổi bộ mặt Arsenal.

    Arsenal đang có một chiều sâu lực lượng rất kém so với các đội bóng trong top 6. Nó chính là nguyên nhân dẫn đến sự hụt hơi của Pháo thủ trong thời gian qua. Sau những chấn thương của Kieran Tierney và Thomas Partey, Arsenal không còn là chính mình. 

    Để giải quyết bài toán này, không còn cách nào khác, Arsenal buộc phải bạo chi. Như Arteta đã nói, họ sẽ cố gắng lặp lại những gì đã làm trên TTCN trong năm ngoái. "Với nguồn lực của mình, chúng tôi phải chơi và làm những gì chúng tôi phải làm, theo cách tốt nhất có thể. Chúng tôi không biết những đội còn lại sẽ có nguồn lực như thế nào, điều mà tôi cho là sẽ đầy thách thức bởi vì bây giờ giải đấu không chỉ có 3 hay 4 đội mạnh. Bây giờ nó là 8 hoặc 10 đội hàng đầu cùng cạnh tranh. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải tìm cách làm lại những gì đã làm vào mùa hè năm ngoái," chiến lược gia người Tây Ban Nha phân tích.

    Quả thật Premier League đang trở thành một Super League của châu Âu, nơi quy tụ của những cầu thủ và HLV hàng đầu thế giới. Nếu Arsenal không chi tiền, dĩ nhiên họ sẽ tụt lại không chỉ so với Man City, Liverpool mà sắp tới đây là những West Ham, Newcastle.

    Arsenal có thể phá sâu kỷ lục chuyển nhượng 150 triệu bảng - Bóng Đá

     Arteta hứa sẽ chi đậm trong những tháng tới.

    Vào mùa Hè năm ngoái, Sky Sports thống kê rằng Arsenal đã chi ra gần 150 triệu bảng để mang về 6 tân binh. Đó là kỷ lục chuyển nhượng chưa từng xuất hiện tại sân Emirates. Theo Mirror, trong thời gian tới, đội chủ sân Emirates có thể mang về tới 7 tân binh, với ưu tiên là 2 tiền đạo. 

    Trong các vị trí trên thị trường, tiền đạo là nơi bị các đội bóng "hét giá" dữ dội nhất. Tờ Athletic ban đầu dự kiến thương vụ Gabriel Jesus sẽ tiêu tốn của Arsenal 35 triệu bảng, nhưng mới đây Man City đã yêu cầu mức phí lên tới 55 triệu bảng. Những mục tiêu khác như Darwin Nunez hay Dominic Calvert-Lewin cũng có giá không dưới 60 triệu bảng. 

    Như Arteta đã nói ban đầu, thuận lợi lớn cho Arsenal là họ đang có một đội hình với quy mô nhỏ và quỹ lương tương đối rộng. Những người thừa như Lucas Torreira, Mohamed Elneny, Nicolas Pepe hay Hector Bellerin dự kiến sẽ giúp Arsenal thu lại ít nhất 50 triệu bảng. Số tiền đó cộng với ngân quỹ hiện có (dự kiến là 180 triệu bảng) đủ để Arsenal phá sâu kỷ lục chuyển nhượng do chính họ tạo ra một năm về trước. 

    Ngọa Long | 10:35 21/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...