Arsenal đang có một sự yên tĩnh đến kỳ lạ trên thị trường chuyển nhượng. HLV Mikel Arteta nói về triển vọng mua sắm vào tháng trước: "Chúng tôi luôn sẵn sàng làm điều đó vì chúng tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn."
Tuy nhiên, trước đó ông cũng khẳng định đó là một tình huống phức tạp khi Arsenal sẽ có sự trở lại của các trụ cột trong thời gian tới.
"Đó là một dấu hỏi và cũng bởi vì chúng tôi vẫn còn một số chấn thương dài hạn đối với một số cầu thủ nhất định, điều này mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự linh hoạt và đó là một vấn đề," Arteta nói.
Rõ ràng, động thái im ắng đến nay chứng tỏ Arsenal đang bị "trói tay buộc chân". Thực tế, họ rất muốn chiêu mộ thêm tân binh. Đây là ước muốn chính đáng của các HLV. Tuy nhiên, việc đã chi 200 triệu bảng trong mùa hè khiến Arsenal không thể mạnh tay hơn. Họ cần phải đẩy đi những người thừa, đồng thời cắt giảm quỹ lương trước khi nghĩ đến việc tuyển mộ cầu thủ.
Hậu vệ Cedric Soares đã thu hút sự quan tâm từ Besiktas, đội đang đàm phán về một thương vụ tiềm năng. Arsenal đang thiếu quân số ở hàng phòng ngự, nhưng sẵn sàng chấp nhận ý tưởng để một ai đó trả "hộ" 100.000 bảng/tuần số tiền lương của cầu thủ người Bồ Đào Nha.
Tuy nhiên, Cedric có thể không phải là cầu thủ duy nhất ra đi trong tháng này. Nuno Tavares nhận được sự quan tâm từ Marseille, đội đang tìm kiếm một hậu vệ trái mới sau sự ra đi của Renan Lodi.
Tavares đã có thời gian chơi bóng tại Marseille mùa trước theo dạng cho mượn. Mùa này, anh ký hợp đồng cho mượn với Nottingham Forest vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau khi không ai sẵn lòng mua đứt Tavares.
Tavares không được ra sân thường xuyên tại City Ground (6 lần chơi bóng) và đã có những ý kiến cho rằng Forest sẵn sàng để Tavares trở về London. Hậu vệ này chỉ còn hợp đồng với Arsenal đến năm 2025, do đó để anh đi theo dạng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt vào lúc này là không thể phù hợp hơn.
Ở chiều ngược lại, Arsenal khó lòng mang về được một cầu thủ nào chất lượng trong tuần còn lại của tháng 1. Bản chất của thị trường chuyển nhượng mùa đông đã rất rủi ro và Arsenal càng thận trọng để không vi phạm Luật Công bằng tài chính.
Mùa trước, họ đã thành công khi thuyết phục được Brighton bán Leandro Trossard với giá gần 30 triệu bảng. Đó cũng là kiểu thương vụ mà Arsenal sẽ nỗ lực đàm phán trong những ngày sắp tới đây.
Như Arteta đã phát biểu, Arsenal sẽ mạnh lên trong vài tháng tới khi họ có sự trở lại của các trụ cột như Thomas Partey hay Jurrien Timber. Với chiến lược gia người Tây Ban Nha, đó đã là hai "tân binh" của Arsenal trong mùa đông.