Mùa hè 2016, Arsenal từng là một trong những đội bóng muốn chiêu mộ N'golo Kante sau khi chứng kiến cầu thủ này tỏa sáng tại Leicester City. Dù vậy, ý định của Arsenal đã bất thành vì Chelsea đã nhanh chân hoàn tất thương vụ này.
Vào thời điểm hiện tại, 2 CLB thành London tiếp tục đấu đá nhau và chú ý đến cùng một mục tiêu khác ở hàng tiền vệ, đó là Franck Kessie thuộc biên chế AC Milan, người có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2022.
Trong quá khứ, Arsene Wenger từng mô tả việc mua hụt Kante là một trong những điều ông cảm thấy hối hận nhất sự nghiệp cầm quân. Mikel Arteta có lẽ phải tránh đi vào vết xe đổ của người thầy cũ, qua đó quyết tâm giành chữ ký của Kessie trước mũi Chelsea.
Tờ Mirror đã xác nhận rằng Arsenal quan tâm đến sự phục vụ của cầu thủ người Bờ Biển Ngà trong bối cảnh Kessie có thể đến Emirates với mức phí rẻ vào TTCN mùa đông. Anh ấy chỉ còn chưa đầy tám tháng hợp đồng tại sân San Siro và dường như không có khả năng gia hạn bản hợp đồng tiếp theo với Rossoneri.
Lý do nằm ở việc bất đồng quan điểm tiền lương. Theo truyền thông Italia, cầu thủ sinh năm 1996 muốn nhận 146.000 bảng/tuần nhưng AC Milan chỉ đồng ý trả con số hơn 100.000 bảng/tuần.
Thomas Partey và Granit Xhaka được coi là trụ cột ở hàng tiền vệ nhưng cả hai đều gặp những vấn đề khác nhau vì chấn thương trong suốt mùa giải này. Kessie sẽ là đối tác tiền vệ hoàn hảo thay thế cho Partey vì anh không khiến Arsenal phải chi đậm trên bàn đàm phán.
Ở tuổi 24, Kessie đã có kinh nghiệm dày dặn khi thi đấu 182 trận tại Serie A. Anh ghi được 37 bàn trong khoảng thời gian này, thành tích ấn tượng của một tiền vệ trung tâm.
Đương nhiên, đây không phải là thương vụ chắc thắng của Arsenal trong bối cảnh Chelsea sẵn sàng cản đường Pháo thủ. Nhưng đội chủ sân Emirates có nhiều lý do để quyết tâm nhằm vượt mặt đại kình địch ở cuộc đua này.
Họ đang cần nhân sự gia cố hàng tiền vệ cũng như vượt qua nỗi đau quá khứ khi bị Chelsea cướp người trên TTCN. Arsenal nên chiêu mộ Kessie để chứng minh tham vọng của mình trong tương lai.
Video Tuchel ca ngợi tầm ảnh hưởng của Kante: