MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Arsenal – Chelsea: Courtois chưa thể che mờ Cech

    01:52 Chủ nhật 02/08/2015

    Trong trận tranh Siêu Cúp Anh vào tối nay 2/8 (21h00), Petr Cech với tư cách là thủ môn của Arsenal, sẽ có cuộc đối đầu với các đồng đội cũ ở Chelsea.

    Trong trận tranh Siêu Cúp Anh vào tối nay 2/8 (21h00), Petr Cech với tư cách là thủ môn của Arsenal, sẽ có cuộc đối đầu với các đồng đội cũ ở Chelsea, với người thay thế mình tại Stamford Bridge – Thibaut Courtois.

    Arsenal – Chelsea: Courtois chưa thể che mờ Cech
    Petr Cech và Thibaut Courtois. Ảnh: Internet.

    Petr Cech – một trong những “công thần” của Chelsea và “báu vật” của Mourinho, đã bị đẩy đi không thương tiếc ở mùa hè này vì Thibaut Courtois. Nhưng thủ thành người CH Séc cũng chẳng phải vừa khi nhất quyết đòi tới đầu quân cho Arsenal, kình địch của “The Blues”. Và thật thú vị, ngay ở trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, Cech đã được tái ngộ đội bóng cũ.

    Nhân đây, cựu thủ môn của Arsenal và Tottenham, Pat Jennings đã chia sẻ quan điểm của mình về cuộc đối đầu giữa Petr Cech và Thibaut Courtois, xem ai hơn ai.

    Cứu thua

    Courtois (9/10): Với chiều cao lên tới 1m99, anh luôn biết cách ngăn cản đối thủ ghi bàn. Anh có phản xạ rất tốt trước những cú dứt điểm và tạo niềm tin lớn lao cho các đồng đội.

    Arsenal – Chelsea: Courtois chưa thể che mờ Cech
    Sải tay dài giúp Courtois có lợi trong những pha ngả người đẩy bóng. Ảnh: Internet.

    Cech (9/10): Thủ thành người CH Séc cũng có thế mạnh tương tự Courtois, đó là chiều cao 1m96 và cứu thua ấn tượng. Ở mùa trước, Cech thậm chí còn có tỷ lệ cứu thua tốt hơn Courtois, 76,6% so với 74,45%.

    Arsenal – Chelsea: Courtois chưa thể che mờ Cech
    Cech luôn chắc chắn. Ảnh: Internet.

    Xử lý bóng bằng chân

    Courtois (8/10): Anh rất tự tin vào khả năng của bản thân, trong đó có xử lý bóng bằng chân dù mới ở tuổi 23. Ở trận gặp PSG tại giải giao hữu ICC Cup vừa qua, thủ thành người Bỉ đã cho thấy điều đó trong loạt đá penalty cũng như trong suốt trận đấu khi bình tĩnh triển khai bóng bằng chân tới đồng đội.

    Cech 8/10): Cech cũng rất tốt về kĩ năng này với sự điềm tĩnh đến khó tin. Ngoài ra, anh còn ném bóng cực chuẩn và mạnh. Trong những đợt phản công, anh càng có đóng góp khi sẵn sàng tạo ra đường chuyền rất nhanh lên trên.

    Tổ chức hàng thủ

    Courtois (7,5/10): Phải mất thời gian để xây dựng mối quan hệ, sự hiểu biết sâu sắc với các hậu vệ nhưng Courtois đang làm tốt. Đây là hàng thủ của Chelsea nên mọi thứ sẽ thuận lợi với thủ thành trẻ này.

    Arsenal – Chelsea: Courtois chưa thể che mờ Cech
    Cech có uy lớn ở hàng thủ. Ảnh: Internet.

    Cech (8,5/10): Trong 11 năm khoác áo Chelsea, Cech là một thủ lĩnh đích thực nơi hàng thủ bên cạnh Terry. Anh luôn hô hào, hò hét các đồng đội trong mọi hoàn cảnh. Kinh nghiệm dạn dày của anh rồi sẽ vô cùng hữu ích với Arsenal.

    Lao ra khỏi vòng 16m50

    Courtois (8,5/10): Với sải chân dài và kĩ năng xử lý bóng bằng chân tốt, Courtois luôn không ngần ngại khi phải rời xa vòng cấm địa để giải nguy.

    Cech (8,5/10): Ở vào độ tuổi 33, Cech có lẽ sẽ ít áp dụng giải pháp này. Nhưng hãy tin rằng anh biết phải làm gì khi cần thiết.

    Bắt bóng bổng

    Courtois (8/10): Nếu bạn cao lớn như Courtois, bạn sẽ dễ dàng giải quyết những tình huống đối thủ câu bóng bổng. Chơi bóng tại môi trường Premier League, Courtois gần như khiến những đối thủ thi đấu thuần Anh phải “tắt điện”, ngán ngẩm.

    Cech (8/10): Cech đương nhiên quá hay trong việc bắt bóng bổng và luôn rất điềm tĩnh.

    Tâm lý trong những trận cầu đinh

    Courtois (8/10): Khi còn bắt cho Atletico theo dạng cho mượn, Courtois đã góp mặt ở các trận chung kết từ Champions League, Europa League tới Cúp nhà Vua nhưng anh đều không mắc sai lầm tệ hại nào. Trở lại Chelsea, anh cũng nhanh chóng hòa nhập và đầy tự tin.

    Arsenal – Chelsea: Courtois chưa thể che mờ Cech
    Chức vô địch Champions League duy nhất của Chelsea có công rất lớn của Cech. Ảnh: Internet.

    Cech (9/10): Cech rõ ràng có kinh nghiệm nhiều hơn Courtois. Cech đặc biệt xuất sắc trong những trận đấu lớn, đáng nhớ nhất là chung kết Champions League 2012.

    Tổng cộng, Courtois giành 49/60 điểm trong khi Cech nhỉnh hơn với 51/60 điểm. Đây chỉ là so sánh của cá nhân cựu thủ môn Pat Jennings tuy nhiên hẳn nhiều người hâm mộ cũng đồng tình rằng ở thời điểm hiện tại, Courtois vẫn chưa thể vượt qua Cech.


    Nhật Quang - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...