MỚI NHẤT :
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Argentina xác nhận đá giao hữu với Indonesia vào tháng 6

    09:56 Thứ hai 22/05/2023

    Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) xác nhận đội tuyển nước này sẽ tham dự hai trận giao hữu với Australia và Indonesia trong chuyến du đấu châu Á vào tháng 6.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ Indonesia có thể chạm trán Lionel Messi. Ảnh: Reuters.

    Nhà vô địch World Cup 2022 sẽ đá trận giao hữu đầu tiên với Australia vào ngày 15/6 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sau đó, thầy trò HLV Lionel Scaloni bay sang Jakarta để đối đầu tuyển Indonesia vào ngày 19/6.

    Theo AS, đội tuyển Trung Quốc mới là đối thủ đầu tiên được chọn để đá với Argentina. Tuy nhiên Liên đoàn bóng đá nước này rút lui. Australia là đội tuyển được chọn thay thế để thi đấu tại Bắc Kinh.

    Hồi tháng 3, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tiết lộ kế hoạch mời Argentina đá giao hữu dịp FIFA Days vào tháng 6. Thời điểm đó, Phó chủ tịch PSSI Zainudin Amali thừa nhận đây là nỗ lực từ phía Liên đoàn chứ không nhờ đến các đối tác tài trợ.

    Truyền thông Indonesia tiết lộ PSSI có thể chi không dưới 5 triệu USD để mời Argentina đá giao hữu. Vivin Cahyani, thành viên của Ủy ban điều hành PSSI, lên tiếng: "Nếu đó là cái giá phải trả để đưa Argentina về đây thi đấu, tôi nghĩ nó không thành vấn đề. Đây là trận đấu sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực đến xã hội cũng như các cầu thủ của chúng tôi. Bóng đá Indonesia cũng được hưởng lợi khi có thể trau dồi kinh nghiệm nhờ được chạm mặt những cầu thủ đẳng cấp thế giới".

    Hồi tháng 3, Argentina đá hai trận giao hữu với Panama và Curacao tại sân nhà. Đây cũng là những trận đấu chính thức đầu tiên của thầy trò HLV Scaloni sau khi lên ngôi tại World Cup 2022.

    Argentina đang trong giai đoạn chuẩn bị lực lượng để dự vòng loại World Cup 2026 và Copa America 2024. Với việc World Cup 2026 mở rộng từ 32 lên 48 đội, Nam Mỹ sẽ có 6 suất trực tiếp cùng 2 suất dự vòng play-off liên lục địa, thay vì 4 suất trực tiếp và 1 suất play-off như hiện nay.

    Trong khi đó, Copa America 2024 cũng thay đổi thể thức. Giải đấu được tổ chức tại Mỹ với 16 đội tham dự đến từ Nam Mỹ và CONCACAF (Bắc Trung Mỹ). Giải đấu diễn ra từ 14/6 - 14/7/2024.

    Duy Luân | 08:45 22/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...