MỚI NHẤT :
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Argentina và giấc mơ cúp vàng: Messi giỏi nhất nhưng không phải duy nhất

    15:49 Chủ nhật 04/12/2022

    BongDa.com.vn Lionel Messi ghi bàn, Lionel Messi kiến tạo và Lionel Messi phá vỡ thế bế tắc cho tuyển Argentina. Người ta đã so sánh Messi với Diego Maradona tại World Cup 1986 hay 1990.

     

    Nhưng bóng đá thời nay không thể so sánh với câu chuyện của 30, 40 năm về trước. Messi có thể là xuất sắc nhất, vĩ đại nhất trong đội hình của Argentina thời điểm này nhưng anh không phải là duy nhất mà vẫn còn đó cả một tập thể xung quanh.

    Nếu phải phân tích điểm yếu của Argentina sau những gì họ đã trình diễn thì đó chính là sự lệ thuộc vào Messi. Điều này không lạ kể từ ngày Messi bắt đầu thể hiện tầm ảnh hưởng số 1 trong đội hình của Argentina. Dù nhiều năm qua, đội bóng Nam Mỹ sản sinh ra vô số ngôi sao làm khuynh đảo trời Âu nhưng Messi vẫn là nhất.

     - Bóng Đá

      Sự lệ thuộc vào Messi làm khó Argentina trong nhiều thời điểm.

    Các đời HLV nối tiếp đều xây dựng lối chơi xoay quanh cựu ngôi sao Barcelona. Đó là lý do vì sao anh cũng chính là điểm yếu của Argentina bởi các đối thủ đều hiểu rằng chỉ cần bắt chết Messi thì Argentina sẽ tịt ngòi, chỉ cần không cho Messi cơ hội chơi bóng thì Argentina sẽ khó có cơ hội chiến thắng.

    Nhìn lại hành trình vào tới tứ kết của Argentina đến hiện tại cho thấy tầm ảnh hưởng của Messi là quá lớn. Trong trận thua Ả Rập Xê Út, đội bóng châu Á đã chia cắt hoàn toàn Messi với phần còn lại. Hay trong hai cuộc chiến với Mexico rồi Úc mới đây, khi đội nhà gặp khó thì Messi như một vị thần hiện ra mở lối cho toàn đội. Đúng là khi Argentina cần thì Messi có và khi Argentina khó lại có Messi. Cho nên khi đối chiếu lại, nhiều người ca thán rằng với một Lautaro Martinez dứt điểm như Lukaku thì Messi còn phải gánh team đến bao giờ?

    Đúng là Messi đang làm quá nhiều việc cho Argentina còn Lautaro gây ra thất vọng thế nhưng trong đội hình của Albiceleste đâu chỉ có mình Messi chơi tốt. Julian Alvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Lisandro Martinez là những nhân tố khá nổi bật. Có thể họ không đóng vai siêu sao như người đàn anh nhưng rõ ràng những đóng góp đó là không thể chối bỏ.

     - Bóng Đá

     Messi không thể gánh cả Argentina trên vai.

    Dù Messi là siêu sao nhưng suy cho cùng anh chẳng phải siêu nhân. Ở tuổi 35, thể lực của anh đã suy giảm nhiều nên chắc chắn có vài hạn chế nhất định. Hơn ai hết, tuyển Argentina và chính Messi hiểu rằng nếu mọi thứ đều phải đến tay chủ nhân của 7 QBV thì tập thể này khó đi đến đỉnh cao. Bóng đá hiện đại đề cao tính tập thể và dấu ấn chiến thuật ngày một rõ ràng, nếu Argentina lệ thuộc quá nhiều vào Messi thì các đối thủ sẽ nhắm vào đó để đánh bại họ.

    Sau khi lên ngôi tại Nam Mỹ, Argentina đã có tư duy và cách chơi bóng hoàn toàn khác. Ở đấy, Messi vẫn đóng vai trò là hạt nhân nhưng Messi không phải là tất cả. Bất cứ đội bóng nào cũng cần có một ngôi sao sáng nhất nhưng một ngôi sao không thể làm nên cả bầu trời sao. Đó là điều mà Argentina phải nhớ thật kỹ để giấc mơ chinh phục cúp vàng không lỡ thêm lần nữa. Messi không thể phục vụ cho cả đội bóng và ngược lại đội bóng không chỉ phục vụ mình anh. Tất cả phải phục vụ lợi ích chung vì vinh quang của cả nền bóng đá.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 15:19 04/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...