MỚI NHẤT :
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Argentina: Messi trước cái dớp của Pele, Maradona

    21:50 Thứ bảy 13/06/2015

    Messi đang mang trong mình trách nhiệm đem vinh quang về cho Argentina tại Copa America 2015.

    Messi đang mang trong mình trách nhiệm đem vinh quang về cho Argentina tại Copa America 2015 và bản thân cầu thủ của Barca cũng khát khao một danh hiệu lớn ở cấp đội tuyển.

    Argentina: Messi trước cái dớp của Pele, Maradona
    Messi cần một danh hiệu cùng Argentina để trở nên vĩ đại. Ảnh: Internet.

    Messi: Khát khao danh hiệu hay áp lực

    Mùa giải 2014/15 Messi cùng với bộ đôi Suarez và Neymar khuấy đảo bóng đá châu Âu và thế giới khi đem về cú ăn ba lần thứ 2 trong lịch sử cho “Gã khổng lồ” xứ Catalunya.

    Nhưng đó là câu chuyện ở cấp độ CLB, còn hiện tại “La Pulga” vẫn chưa có danh hiệu nào cùng đội tuyển quốc gia Argentina. Được biết trong 2 lần dự Copa America, Leo Messi một lần về nhì năm 2007 (Argentina thua Brazil 0-3) và một lần phải dừng chân ở tứ kết năm 2011.

    Bởi vậy ngày hội bóng đá lớn Nam Mỹ tại Chile lần này siêu sao của Barca đang khát khao hơn bao giờ hết cho chức vô địch cùng tuyển xứ Tango. Đồng thời, Messi cùng các đồng đội như Di Maria, Agüero…cũng phải chiến đấu để đem vinh quang về cho NHM sau khi lỡ hẹn trước ngưỡng cửa thiên đường tại World Cup 2014 trên đất Brazil (thua Đức 0-1 trong trận chung kết).

    Argentina: Messi trước cái dớp của Pele, Maradona
    Tevez và Aguero giúp Messi giảm bớt trọng trách. Ảnh: Internet.

    Sáng mai (4h30, ngày 14/6, giờ Việt Nam) ĐT Argentina của Messi sẽ bước vào trận đấu mở màn Copa America 2015 với Paraguay. Và tất nhiên, với dàn cầu thủ chất lượng và đang đạt phong độ cực cao Á quân Thế giới được dự đoán sẽ tạo nên cơn mưa bàn thắng.

    Nhưng trước thềm giải đấu, như ta đã biết Messi dù đang rất hưng phấn sau thành công cùng Barca nhưng anh luôn chịu sức ép rất lớn mỗi khi thi đấu trong màu áo đội tuyển. Bên cạnh trọng trách trong vai trò ngôi sao số 1, Messi cũng rất “vô duyên” chinh phục danh hiệu cùng ĐT Argentina. Không thế mà theo xác nhận của HLV trưởng Martino mới đây, Messi hiện không có thể lực tốt nhất cho trận đấu với Paraguay.

    Messi trước cái dớp của Maradona lẫn Pele

    Người ta nói rằng, Messi cần một danh hiệu cùng Argentina để làm nên sự vĩ đại và đó có thể là chức vô địch Copa America 2015. Thực tế đây được xem là yếu tố “đủ” cho tiền đạo 27 tuổi, nhưng nhìn lại quá khứ so với các huyền thoại Pele và Maradona thì Messi vẫn còn khá may mắn cũng như còn nhiều thời gian để anh có thể làm được điều mình muốn.

    Bằng chứng cả “Vua bóng đá” Pele lẫn huyền thoại Maradona đã từng vô địch World Cup nhưng họ chưa bao giờ xưng vương ở Copa America, dù luôn khát khao với điều đó. Bên cạnh sự “vô duyên” của hai huyền thoại Thế giới cũng phải kể đến những danh thủ một thời của bóng đá Nam Mỹ khác như Salas, Zico, Valderrama, Chilavert, Recoba hay Etcheverry… khi họ chưa một lần đăng quang trong lịch sử Copa America.

    Argentina: Messi trước cái dớp của Pele, Maradona
    Pele và Maradona sẽ là động lực cho M10 tại Copa America 2015. Ảnh: Internet.

    Có thể nói, đây vừa được xem là cái dớp cho Leo Messi trong việc chinh phục Copa America 2015 trên đất Chile, nhưng lại vừa có thể giúp tiền đạo 27 tuổi tháo cởi đi gánh nặng về mặt tâm lý. Ta nên nhớ rằng khi Messi đã bỏ lại đằng sau những áp lực thì không một đối thủ nào có thể ngăn cản được anh.

    Hơn nữa trong tay HLV Tata Martino đến Chile lần này sở hữu một đội hình rất hùng mạnh, ngoài Messi những Carlos Tevez, Sergio Aguero cũng đang có phong độ rất cao và sẵn sàng chia lửa cùng Messi – điều cần thiết cho cả một chặng đường dài Copa America.

    Messi vô địch Copa America vẫn chưa đủ

    Trước ý kiến và nhận định cho rằng Messi chỉ cần vô địch Copa America dù chỉ 1 lần là đủ vượt Maradona và Pele để trở thành cầu thủ hay nhất mọi thời đại, huyền thoại đồng hương Maradona lại không nghĩ vậy.

    Cựu HLV Argentina nhấn mạnh: “Messi phải nghĩ đến chuyện vô địch World Cup trước khi muốn so sánh với tôi. World Cup mới là đấu trường số 1, còn Copa America chỉ là hạng hai.”

    Được biết, trong nghiệp cầu thủ Maradona từng 1 lần vô địch và 1 lần về nhì World Cup, còn Messi mới 1 lần về nhì, trong khi đó “Vua bóng đá” Pele đã 3 lần đăng quang.

    Kim Đông - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...