MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Áp lực đè nặng lên Arteta khi Edu 'trình làng' kế hoạch 5 năm

    20:14 Thứ ba 26/07/2022 | 3

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang chuẩn bị trải qua một mùa giải mang tính chất quyết định.

     

    Arsenal vốn là một đại diện quen thuộc của Champions League, nhưng kể từ mùa giải 2016/17, họ đã liên tiếp vắng mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Mùa trước, HLV Mikel Arteta suýt nữa đã có thể đưa Pháo thủ trở lại giải đấu cao quý này, nhưng rốt cuộc thì họ lại 'tự bắn vào chân mình' với chuỗi phong độ tệ hại ở giai đoạn cuối mùa.

    Dẫn trước Tottenham đến 5 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 3 trận, bằng một cách 'thần kỳ' nào đó, Arsenal lại nhận đến 2 thất bại trong 3 vòng đấu cuối cùng. Dù trước thời điểm mùa bóng vừa qua khép lại, Arteta đã được trao cho một bản hợp đồng mới, nhưng chắc chắn việc đánh rơi tấm vé tham dự Champions League đã khiến ông 'mất điểm' trong mắt người hâm mộ lẫn ban lãnh đạo của Pháo thủ.

     - Bóng Đá

     Arteta phải cho thấy sự cải thiện so với mùa trước. 

    Vì vậy, áp lực hiển nhiên đã gia tăng đối với Arsenal, đặc biệt là trong mùa giải tới, bởi Arteta xem như đã hoàn tất công cuộc xây dựng triều đại của riêng mình tại Emirates sau khi tống khứ hàng loạt 'người thừa' và tiếp tục được tạo điều kiện chiêu mộ những tân binh chất lượng trong phiên chợ Hè năm nay. Hơn nữa, với những phát biểu mới nhất đến từ Edu Gaspar, Arteta càng có thêm lý do để quan ngại về tương lai của mình.

    Trao đổi với The Athletic, Giám đốc Kỹ thuật của Pháo thủ hé lộ về 'kế hoạch 5 năm' mà ông đã vạch ra cho CLB:

    "Arteta đã cho tôi thấy rằng anh ấy có những ý tưởng rất rõ ràng về cái cách anh ấy muốn đội thi đấu, điều này một lần nữa giúp chúng tôi đưa ra quyết định. Giờ đây thì Arteta chuẩn bị làm cho đội bóng trở nên tốt hơn."

    "Tôi đưa ra cho câu lạc bộ một kế hoạch 5 năm. Tôi cũng đã nói với Arteta và ban lãnh đạo: "Mọi người, 2022-23 sẽ là mùa giải mà chúng ta sẽ trở nên tiến bộ hơn vượt bậc. Chúng ta cần phải kiên nhẫn… Không thể cứ thanh lý và chiêu mộ thêm cầu thủ, chúng ta cần một quá trình để làm được điều đó."

     - Bóng Đá

     Edu đặt niềm tin vào Arteta.

    Mùa giải năm sau đánh dấu năm thứ 3 trong kế hoạch mà Edu đã vạch ra, nên dễ hiểu khi ông đang đặt ra kỳ vọng lớn về sự tiến bộ của Arsenal. Chắc chắn, nếu vẫn giậm chân tại chỗ hoặc thậm chí là thụt lùi, Pháo thủ sẽ khó lòng thăng tiến vượt bậc trong 2 năm cuối để giúp Edu đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.

    Tất nhiên, sau khi đã được ban lãnh đạo hỗ trợ tối đa, Arteta sẽ cần phải chứng minh rằng mình thực sự có khả năng đưa Arsenal trở lại vị thế đã mất, bằng cách giúp họ trở lại Champions League ngay trong mùa sau. Nếu không, chẳng ai có thể đảm bảo rằng Edu sẽ tiếp tục dành 2 năm cuối trong kế hoạch của mình cho một vị thuyền trưởng không cho thấy bản thân đủ năng lực.

    Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 19:44 26/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...