MỚI NHẤT :
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Áp lực của tân HLV Trung Quốc trước trận gặp tuyển Việt Nam

    17:53 Thứ ba 04/01/2022 | 1

    Huấn luyện viên Li Xiaopeng và các học trò buộc phải thắng tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

    Sohu đăng bài viết với tựa đề: "Áp lực lớn nhất đối với huấn luyện viên Li Xiaopeng là phải thi đấu với tuyển Việt Nam trong ngày đầu tiên của năm mới. Không ai có thể chấp nhận trận thua".

    Tuyển Trung Quốc sẽ có chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình tại lượt trận thứ 8 vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu diễn ra ngày 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần.

     - Bóng Đá

    HLV Li chưa công bố danh sách tập trung tuyển Trung Quốc. Ảnh: IC.

    Ông Li Xieopeng sẽ có trận ra mắt dẫn dắt tuyển Trung Quốc bằng chuyến làm khách trên sân Nhật Bản ngày 27/1. Truyền thông Trung Quốc nhận định trận này tuyển Trung Quốc gần như không có cơ hội thắng, bởi Nhật Bản ở đẳng cấp khác. Vì vậy, áp lực sẽ đè nặng lên vai HLV Li ở trận gặp tuyển Việt Nam sau đó.

    "Sức ép của trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc càng lớn. Đây là sự kiện căng thẳng nhất đối với ông Li. Tuyển Trung Quốc phải duy trì được thế lấn lướt và nhiệm vụ phải thắng. Nếu có kết quả hòa, người hâm mộ khó chấp nhận, trừ khi kém may mắn. Còn nếu thua tuyển Việt Nam là điều không ai chấp nhận", Sohu nhận định.

    Sina cũng nhận định tương tự khi cho rằng Trung Quốc phải giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam trong ngày mùng 1 Tết, để có khởi đầu như ý. Người hâm mộ khó chấp nhận kết quả khác dù thầy trò Li Xiaopeng đá trên sân khách.

    Ông Li Xiaopeng nhậm chức dẫn dắt tuyển Trung Quốc ngày 3/12/2021, sau khi huấn luyện viên Li Tie từ chức. Kể từ khi đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển, ông Li Xiaopeng luôn kín tiếng trước truyền thông, dành nhiều thời gian tới các sân để quan sát cầu thủ thi đấu.

    Việc xây dựng đội ngũ của tân thuyền trưởng tuyển Trung Quốc cơ bản hoàn thành, với các trợ lý làm nhiệm vụ cho các đội tại Super League. Tuyển Trung Quốc sẽ hội quân vào ngày 10/1 với khoảng 40 cầu thủ. Họ có 2 trận thi đấu nội bộ, trước khi lên đường sang Nhật Bản ngày 23/1, và 5 sau đó di chuyển tới Việt Nam.

     - Bóng Đá

     

    Duy Minh - Zing.vn | 14:24 04/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...