MỚI NHẤT :
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Áp lực của CLB Bình Định sau khi mua 12 tân binh

    19:31 Thứ năm 13/01/2022

    Lực lượng đầy chiều sâu của CLB Bình Định là điều nhiều đội bóng ở V.League mơ ước. Tuy nhiên, nó cũng mang lại những thách thức.

    Hôm 8/1, CLB Bình Định ra mắt 12 tân binh trước mùa giải 2022. Cộng thêm nguồn lực sẵn có, đội bóng đất võ có lực lượng rất tốt. Hậu vệ Hồ Tấn Tài thậm chí còn tự tin đặt mục tiêu vào tốp 3, thậm chí vô địch V.League 2022.

    Thử thách đầu tiên của CLB Bình Định là Cúp Hoàng đế Quang Trung. Người hâm mộ đội bóng chờ đợi thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng giữ lại danh hiệu giàu truyền thống này.

     - Bóng Đá

    12 tân binh của CLB Bình Định đủ sức xếp thành một đội hình chất lượng. Đồ họa: Minh Phúc.

    Điều này là khả thi với CLB Bình Định khi họ sở hữu đội hình chất lượng nhất. Bình Định đã chiêu mộ hai ngoại binh đẳng cấp ở V.League là Rafaelson Fernandes và Jermie Dwayne Lynch. Cựu cầu thủ U16 Barca Hendrio Araujo cũng đã thể hiện ấn tượng ở mùa 2021.

    Chiều ngược lại, CLB Đà Nẵng, Bình Dương đều đang thử việc các ngoại binh. Sau giải đấu, hai đội bóng này không mấy hài lòng với chất lượng cầu thủ ngoại.

    Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ký hợp đồng với hai ngoại binh Mauricio Teixeira và Jefferson Baino. HLV Kiatisuk Senamuang cho biết ông hài lòng với các cầu thủ này nhưng vẫn cần họ thể hiện tốt hơn nữa.

    Ba đội bóng trên đều mang đến nhiều cầu thủ trẻ để tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong khi đó, CLB Bình Định dự giải với lực lượng mạnh cộng thêm hàng loạt tân binh chất lượng là Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Tiến Duy, Đỗ Văn Thuận, Lý Công Hoàng Anh. (Hà Đức Chinh và Adriano Schmidt chưa thi đấu vì chấn thương).

    Song khi giải đấu khép lại, CLB Bình Định lại xếp cuối bảng. Họ khởi đầu tốt với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng nhưng nhận hai thất bại liên tiếp khi đối đầu Bình Dương, HAGL.

    CLB Bình Định đang loay hoay trong việc tạo ra sự kết nối. Khi có quá nhiều tân binh, HLV Đức Thắng cần thêm thời gian để lắp ghép, thử nghiệm. Tiền vệ trung tâm đang là vị trí khiến chiến lược gia này đau đầu hơn cả. Lúc này, ông có Mạc Hồng Quân, Đỗ Văn Thuận, Đặng Văn Trâm, Lê Tiến Anh và Lý Công Hoàng Anh.

    Đây là những cái tên chất lượng. Hoàng Anh, Tiến Anh, Hồng Quân từng được lên tuyển Việt Nam còn Văn Thuận, Văn Trâm đã khẳng định trình độ ở những đội tốp đầu V.League. Việc chọn ai, bỏ ai, kết hợp họ ra sao không hề đơn giản.

     - Bóng Đá

    Các tân binh như Ngọc Bảo (số 17), Văn Thuận (số 14) chưa thể hòa nhập cùng những cựu binh như Tiến Anh (số 11). Ảnh: Quang Thịnh.

    Trong những trận đấu ở Cúp Hoàng đế Quang Trung, HLV Đức Thắng sử dụng nhiều cặp tiền vệ trung tâm khác nhau. Họ chưa thể giúp CLB Bình Định kiểm soát tốt thế trận.

    Tương tự, CLB Bình Định cũng có rất nhiều lựa chọn trên hàng công. Ngoài 3 ngoại binh, họ vẫn còn Hà Đức Chinh, Nguyễn Xuân Nam, Lê Thanh Bình, Phạm Văn Thành...

    HLV Đức Thắng cho biết CLB Bình Định còn thi đấu khá rời rạc. Các cầu thủ chưa hiểu nhiều về nhau. Vì vậy, họ chưa có những pha phối hợp tấn công bài bản.

    Đội bóng đất võ đang phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh. Điều đó thể hiện qua việc 2 cầu thủ của CLB Bình Định vào đội hình tiêu biểu của giải là Hendrio và Rafaelson. Họ ghi được 4 bàn, một từ pha phản lưới của hậu vệ Đà Nẵng, cả 3 bàn còn lại đều thuộc về các ngoại binh.

    Khi đội bóng nhận sự đầu tư rầm rộ, CLB Bình Định hướng tới chức vô địch. Đồng thời, họ cũng cần thể hiện lối chơi đẹp mắt, thuyết phục. Đó là thử thách không hề nhỏ dành cho thầy trò HLV Đức Thắng.

    Chính vì thế, HLV Đức Thắng cần thêm rất nhiều trận giao hữu để thử nghiệm, lắp ghép. Từ đó, ông mới có thể tìm ra những nhân sự phù hợp nhất cho từng phương án chiến thuật. Ở Cúp Hoàng đế Quang Trung, CLB Bình Định đã vận hành sơ đồ 4 hậu vệ truyền thống lẫn 3 trung vệ nhưng chưa sơ đồ chiến thuật nào mang lại hiệu quả.

    Sau khi Cúp Hoàng đế Quang Trung khép lại, CLB Bình Định sẽ di chuyển vào phía Nam để có thêm 5 trận giao hữu với các CLB Sông Lam Nghệ An (13/1), Sài Gòn (15/1), Bà Rịa - Vũng Tàu (17/1), TP.HCM (19/1) và Long An (21/1). Sau đó, toàn đội sẽ trở về Quy Nhơn để có thêm 2 trận giao hữu với CLB Khánh Hòa trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.

    Nguyên Khang - Zing.vn | 15:00 13/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...