MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Antony bị chê không đáng giá 100 triệu euro

    18:45 Thứ ba 30/08/2022 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Ajax, Marco van Basten, khẳng định rằng Manchester United đang phải trả quá nhiều tiền để đưa cầu thủ chạy cánh Antony về Old Trafford.

     

    Antony đang chuẩn bị chuyển đến United sau khi Quỷ đỏ đồng ý trả 84 triệu bảng (100 triệu euro) cho Ajax. Nếu thỏa thuận được thông qua, Antony sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử của United sau Paul Pogba. Van Basten cho rằng Ajax đang có lợi thế lớn hơn trong vụ chuyển nhượng này.

    Huyền thoại Milan nói: "Antony trị giá 100 triệu euro? Không, cho đến nay là không."

    Cầu thủ chạy cánh người Brazil đã ghi được 24 bàn thắng và có 22 pha kiến tạo trong 82 lần ra sân cho Ajax kể từ khi gia nhập câu lạc bộ vào năm 2020. Trong thời gian này, anh đã giành được danh hiệu Hà Lan 2 lần khi chơi dưới thời HLV Erik ten Hag, và giờ anh đang chuẩn bị cho cuộc hội ngộ với ông thầy cũ của mình tại United.

     M.U rút gọn danh sách 4 cầu thủ nếu hụt Antony  - Bóng Đá

     Antony chuẩn bị đến M.U.

    Tuy nhiên, Van Basten đặt câu hỏi về sự nhất quán của cầu thủ 22 tuổi: "Antony vẫn chưa chứng minh được nhiều điều. Tất nhiên cậu ấy đã chơi một vài trận tốt. Nhưng hiệu quả của cậu ấy không cao trong 2 năm gần đây,"

    "Ở Ajax, họ có một cái miệng rất lớn: đào tạo trẻ của chúng tôi quá tuyệt vời. Và sau đó họ sẽ mua một cầu thủ trẻ với số tiền lớn. Có gì đó không ổn. Nếu bạn tự đánh giá mình cao một cách khủng khiếp như vậy, thì thật nực cười khi bạn mua một cầu thủ trẻ từ Brazil với giá 25 triệu euro."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 18:15 30/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...