MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Anthony Martial không đáp lại sự hào phóng của Ten Hag

    17:10 Chủ nhật 15/01/2023

    BongDa.com.vn HLV của Manchester United, Erik ten Hag, đã chọn Anthony Martial đá chính trong trận derby thành Manchester, nhưng cầu thủ người Pháp đã không tạo được ảnh hưởng.

     

    Mặc dù đang bị nghi ngờ về chấn thương, nhưng không có gì ngạc nhiên khi Anthony Martial dẫn đầu hàng công Manchester United trong trận derby thành Manchester. Erik ten Hag đã nhiều lần thể hiện sự tin tưởng với cầu thủ người Pháp kể từ khi đến Old Trafford, dù những mùa trước phong độ của anh không ổn định. Và chính Martial là người đã lập một cú đúp trong trận derby đầu tiên của mùa giải khi Man United thua thảm 3-6 tại Etihad vào tháng 10.

    Nhưng với lịch sử chấn thương của Martial thời gian qua, việc dùng tiền đạo này ngay từ đầu luôn là một canh bạc: và đó là một canh bạc gần như phản tác dụng một cách ngoạn mục với Manchester United. Cầu thủ 27 tuổi này đã bị thay ra khỏi sân ở giờ nghỉ sau khi gặp khó khăn trong việc tạo ra ảnh hưởng trước Man City, đội đã dẫn trước nhờ bàn thắng trong hiệp 2 của cầu thủ vào thay người Jack Grealish.

    How Anthony Martial won over Erik ten Hag at Manchester United - Bóng Đá

     Ten Hag thể hiện sự tin tưởng Martial.

    Marcus Rashford đã có 2 cơ hội vàng trong hiệp 1 để khai thông thế bế tắc sau khi đã vượt qua hàng thủ Manchester City nhưng không thể tận dụng thành công. Nhưng ít nhất tuyển thủ Anh là một mối đe dọa; điều tương tự không xảy ra với Martial, người gần như vô hại trên sân.

    Martial có thể đã chính thức vượt qua bài kiểm tra thể lực, nhưng anh không có bất kỳ tình huống gây rắc rối nào cho nhà đương kim vô địch. May mắn thay cho Man United, sự kết hợp của Fernandes, Garnacho và Rashford đã giúp lật ngược tình thế trong 4 phút điên cuồng của hiệp 2 để mang về chiến thắng mà họ khao khát.

    Đầu tiên, Fernandes dứt điểm để gỡ hòa cho M.U ở phút 78. Pha lập công của Fernandes đã gây phấn khích, nhưng sau đó sân Old Trafford thực sự dậy sóng khi Rashford thực hiện một pha dứt điểm xuất thần sau pha phối hợp đẹp mắt với Garnacho, ngôi sao trẻ đã thực hiện một cú xoay người điệu nghệ để loại bỏ đối thủ.

    Trong khi những người khác phát triển mạnh, thì màn thể hiện không hiệu quả đã khiến Martial không thể đáp lại niềm tin hào phóng được trao bởi Ten Hag, thậm chí khiến anh gặp khó khi cạnh tranh suất ra sân.

    Thương vụ 12 triệu giúp Man Utd tự tin cho Martial 'ra rìa' - Bóng Đá

     Martial sẽ cần chứng minh bản thân nhiều hơn.

    Man United có thể sẽ bận rộn trên thị trường chuyển nhượng, nhưng sự cạnh tranh ở các vị trí tấn công của Man United đã rất khốc liệt: Garnacho luôn tận dụng tối đa cơ hội được trao sau khi Cristiano Ronaldo ra đi và trông có vẻ tiến bộ hơn qua mỗi tuần, trong khi phong độ gần đây của Rashford là không thể chê được. Sự xuất hiện của Wout Weghorst sau khi hợp đồng cho mượn 6 tháng của anh được xác nhận sẽ không phải là một tin vui với tiền đạo người Pháp.

    Martial cần thêm một màn trình diễn thuyết phục khác. Dù có các tình huống giảm nhẹ hay không, anh đã không tạo được tác động - và 45 phút trước Man City có thể là lần cuối cùng Martial được đá chính cho Quỷ đỏ trong một thời gian nữa.

    Thanh Vũ | 16:40 15/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...