MỚI NHẤT :
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Ánh Viên “vô đối” ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2015

    12:40 Thứ tư 13/01/2016

    Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên lần thứ ba liên tiếp giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam.

    (BongDa.com.vn) – Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên lần thứ ba liên tiếp giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam.

    Cuộc bầu chọn đồng loạt diễn ra hôm 12/1 vừa qua tại ba địa điểm Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng, với sự tham dự của 160 phóng viên thể thao uy tín. Đây là hoạt động truyền thống do báo Thể Thao Việt Nam phối hợp với các đơn vị khác tổ chức, nhằm ghi nhận sự đóng góp của các VĐV cho thành tích chung của thể thao nước nhà trong năm 2015.

    Kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc về nhất với 1.031 điểm. Cô bỏ xa hai VĐV đứng sau, lần lượt là Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 619 điểm) và Lý Hoàng Nam (quần vợt, 595 điểm).

    Bảy vị trí còn lại trong top 10 thuộc về Phan Thị Hà Thanh (TDDC, 501 điểm), Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 482 điểm), Vương Thị Huyền (cử tạ, 448 điểm), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng, 261 điểm), Đinh Phương Thành (TDDC, 250 điểm), Lê Quang Liêm (cờ vua, 184 điểm), Vũ Thành An (đấu kiếm, 154 điểm).

    Ánh Viên
    Ánh Viên ghi dấu ấn ở nhiều sân chơi quốc tế trong năm 2015. Ảnh: Quang Thắng.

    Phần thưởng trên với Ánh Viên hoàn toàn xứng đáng bởi năm nay cô chính là ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông trong nước lẫn quốc tế. Tại SEA Games 28, Ánh Viên đoạt 8 HCV, phá 8 kỷ lục và trở thành “VĐV nước ngoài xuất sắc nhất”.

    Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm, tay bơi người Cần Thơ ghi dấu ấn ở các đấu trường lớn khi giành 1 HCB và 1 HCĐ Cúp Thế giới, 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ Giải bơi quân sự thế giới và 7 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ các nhóm tuổi Đông Nam Á. Ánh Viên trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên đạt 3 chuẩn A Olympic và được tờ Swimswam (Mỹ) tôn vinh là một trong năm kình ngư châu Á giỏi nhất năm.

    Môn bóng đá dù có đến 7 đại diện trong danh sách đề cử, gồm những cái tên xuất sắc nhất hiện nay như Công Phượng, Tuấn Anh, Thành Lương, Văn Quyết, … nhưng không ai trong số đó lọt top 10. Kết quả này không phải điều quá khó hiểu khi các tuyển thủ của môn thể thao “Vua” thất bại ở mặt trận quan trọng nhất trong năm nay là SEA Games 28.

    Ánh Viên
    HLV Đặng Anh Tuấn là người có công phát hiện và đưa tài năng của Ánh Viên bay cao. Ảnh: Đình Viên.

    Niềm vui của Ánh Viên như được nhân đôi khi HLV Đặng Anh Tuấn về nhất ở hạng mục HLV tiêu biểu nhất năm với 475 điểm. HLV Đặng Anh Tuấn xếp trên HLV Vũ Ngọc Lợi (điền kinh, 302 điểm) và Huỳnh Hữu Chí (cử tạ, 162 điểm).

    Ở hạng mục VĐV người khuyết tật xuất sắc nhất, chiến thắng đã thuộc về kỷ lục gia cử tạ thế giới Lê Văn Công (418 điểm). Bộ đôi kình ngư Trịnh Thị Bích Như (307 điểm) và Võ Thanh Tùng (256 điểm) lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Danh hiệu HLV thể thao khuyết tật xuất sắc nhất thuộc về HLV Nguyễn Hồng Phúc của môn cử tạ.

    Danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc 2015

    1. Nguyễn Thị Ánh Viên (môn: Bơi lội, đơn vị: Quân đội): 1.031 điểm.

    2. Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh, Nam Định): 619 điểm.

    3. Lý Hoàng Nam (Quần vợt, Bình Dương): 585 điểm.

    4. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, Hải Phòng): 501 điểm.

    5. Thạch Kim Tuấn (Cử tạ, TP.HCM): 482 điểm.

    6. Vương Thị Huyền (Cử tạ, Hà Nội): 448 điểm.

    7. Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, Quân đội): 261 điểm.

    8. Đinh Phương Thành (TDDC, Hà Nội): 250 điểm.

    9. Lê Quang Liêm (Cờ vua, TP.HCM): 184 điểm.

    10. Vũ Thành An (Đấu kiếm, Hà Nội): 154 điểm.

    Danh sách HLV tiêu biểu toàn quốc 2015

    1. Đặng Anh Tuấn (Bơi lội, An Giang): 475 điểm.

    2. Vũ Ngọc Lợi (Điền kinh, Nam Định): 302 điểm.

    3. Huỳnh Hữu Chí (Cử tạ, TP.HCM): 163 điểm.

    4. Trương Tuấn Hiền (TDDC, Hà Nội): 137 điểm.

    5. Dương Thị Ngọc (Cử tạ, Hà Nội): 116 điểm.

    Danh sách VĐV khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2015

    1. Lê Văn Công (Cử tạ, TP.HCM): 418 điểm.

    2. Trần Thị Bích Như (Bơi lội, TP.HCM): 307 điểm.

    3. Võ Thanh Tùng (Bơi lội, TP.HCM): 256 điểm.

    4. Nguyễn Thị Thủy (Điền kinh, Hà Nội): 115 điểm.

    5. Nguyễn Thành Trung (Bơi lội, TP.HCM): 82 điểm.

    Danh sách HLV khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2015

    1. Nguyễn Hồng Phúc (Cử tạ, TP.HCM): 261 điểm.

    2. Đổng Quốc Cường (Bơi lội, TP.HCM): 217 điểm.

    3. Trần Thanh Hoàng (Điền kinh, Hà Nội): 140 điểm.

    Nam Anh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...