Anh sẽ đăng cai World Cup 2022 nếu Qatar vi phạm luật của FIFA?
17:18 Thứ ba 31/07/2018
Cựu phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh (FA), Lord Triesman khẳng định Anh hoàn toàn có thể đứng ra đăng cai World Cup 2022 nếu Qatar bị chứng minh rằng mắc sai phạm.

Tờ Express tiết lộ, cựu Phó chủ tịch FA Lord Triesman đã khẳng định nếu Qatar bị chứng minh rằng đã dùng những thủ đoạn để thắng hai đối thủ cạnh tranh đăng cai World Cup 2022 là Mỹ và Australia, quốc gia này nên bị phạt và Anh sẽ đứng ra đăng cai World Cup 2022.

"Nếu Qatar thực sự đã vi phạm luật của FIFA, thì họ sẽ không thể tổ chức World Cup 2022", ông Triesman nói. "Sẽ là không sai nếu FIFA cân nhắc trao quyền tổ chức cho Anh."

Anh sẽ đăng cai World Cup 2022 nếu Qatar vi phạm luật của FIFA? - Bóng Đá

 Việc Qatar đứng ra đăng cai tổ chức World Cup 2022 đang bị đặt dưới lăng kính hoài nghi. Ảnh: Telegraph.

Qatar đã giành quyền đăng cai World Cup 2022 vào năm 2010. Tuy nhiên mới đây, tờ Sunday Times của Anh đã đưa ra những bằng chứng cho thấy rằng quốc gia này đã sử dụng tin giả cũng như các động thái tuyên truyền để hạ thấp hình ảnh của hai đối thủ cạnh tranh quyền đăng cai năm đó là Australia và Mỹ.

Cụ thể, tờ này tung ra một số thông tin tiết lộ việc Ủy ban đấu thầu của Qatar sử dụng một công ty PR và cựu đại diện của CIA (Cơ quan tình báo Mỹ) để tuyên truyền giả mạo về Mỹ và Australia, phá hoại 2 quốc gia này trong việc giành quyền đăng cai tổ chức World Cup.

Theo nguồn tin riêng, trong chiến dịch bôi nhọ đối thủ, Qatar bỏ ra khoản tiền lên tới 9.000 euro trả cho một giáo sư để viết báo cáo về chi phí World Cup tại Mỹ.

Ngoài ra, phía Qatar còn tuyển các phóng viên tung ra những câu chuyện tiêu cực về Australia, Mỹ và truyền thông quốc tế, đồng thời tổ chức các cuộc biểu tình tại các trận đấu bóng bầu dục ở Australia để bôi nhọ hình ảnh 2 nước này.

Bên cạnh đó, nguồn tin này còn cho biết một nhóm giáo viên dạy thể dục nước Mỹ được mua chuộc để yêu cầu các nghị sĩ phản đối World Cup với lý do khoản tiền này xứng đáng dành cho việc đầu tư các môn thể thao ở trường trung học hơn là tổ chức World Cup.

Anh sẽ đăng cai World Cup 2022 nếu Qatar vi phạm luật của FIFA? - Bóng Đá

 Tờ Sunday Times lên tiếng cáo buộc Qatar phạm luật FIFA trong việc cạnh tranh quyền đăng cai World Cup 2022.

Phía Qatar đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc từ Anh, đồng thời khẳng định họ đã làm đúng luật trong cuộc đua cạnh tranh quyền đăng cai tổ chức World Cup 2022.

World Cup 2022 là kỳ World Cup khác biệt nhất trong lịch sử khi sẽ không tổ chức vào tháng 6 vì nhiệt độ của Qatar khi ấy sẽ lên tới 45 độ C. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được tổ chức từ ngày 21/11 đến 18/12 và hứa hẹn sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong cách thức tổ chức các giải đấu vô địch quốc gia trong mùa giải đó.

Nước Anh đã không đứng ra đăng cai một kỳ World Cup nào kể từ năm 1966, giải đấu đầu tiên và cũng là cuối cùng đội tuyển Anh giành được chức vô địch. Lần gần nhất đứng ra cạnh tranh quyền đăng cai, Anh bị loại ngay từ vòng một, đành nhìn quyền đăng cai thuộc về Nga.

Nước Nga đăng cai rất thành công World Cup 2018 và nhận được sự tán dương từ các cổ động viên trên toàn thế giới.

Nguồn: Zing.vn
Nhật Anh | 17:10 31/07/2018