MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Anh gục ngã trước Pháp, Roy Keane nêu thẳng nhận xét

    15:02 Chủ nhật 11/12/2022

    BongDa.com.vn Huyền thoại Manchester United, Roy Keane đã có những phát biểu sau khi tuyển Anh chấm dứt cuộc hành trình tại World Cup 2022.

     

    Tuyển Anh cùng tuyển Pháp đã mang đến một trận đấu chặt chẽ, cân tài cân sức và cạnh tranh đến từng phút thi đấu để xác định chủ nhân của tấm vé cuối cùng lọt vào vòng bán kết World Cup 2022. 

    Cuối cùng, tuyển Pháp với khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn đã là những người giành chiến thắng chung cuộc 2-1 nhờ vào 2 pha lập công của Aurelien Tchouameni và Olivier Giroud. 

    Trong khi đó, tuyển Anh dù rất cố gắng nhưng họ cũng chỉ có được đúng 1 pha lập công từ chấm 11m đến từ Harry Kane. Đáng chú ý, bản thân đội trưởng Tam Sư cũng có cơ hội san bằng cách biệt khi thực hiện quả luân lưu thứ 2 nhưng anh lại dứt điểm ra ngoài trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. 

    Anh gục ngã trước Pháp, Roy Keane nêu thẳng nhận xét - Bóng Đá

    Roy Keane bày tỏ sự tiếc nuối dành cho tuyển Anh sau thất  bại trước tuyển Pháp. 

    Nhận định về thất bại sát sao của tuyển Anh trước tuyển Pháp, cựu danh thủ Roy Keane bày tỏ: "Hãy luôn nhớ rằng thể thao đỉnh cao thì rất khốc liệt. Kết quả thật sự tàn nhẫn, tuy nhiên tôi nghĩ tuyển Anh đã có màn trình diễn hay hơn kỳ vọng ở trận đấu vừa rồi, họ cho thấy mình là đội chơi tốt hơn nhưng chúng ta phải dành cho tuyển Pháp những lời ngợi khen. 

    Tuyển Pháp biết cách để giành chiến thắng, họ không thật sự đạt phong độ tốt nhất nhưng họ đã tìm ra phương án để kết thúc trận đấu. Mọi chuyện thực sự khó khăn cho tuyển Anh".

    Phi Yến - theo xevathethao.vn | 14:32 11/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...