MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Anh, Brazil được khuyên tách ra chống lại FIFA

    11:17 Chủ nhật 27/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Stan Collymore khẳng định việc rút khỏi FIFA là cách duy nhất để các quốc gia có tiếng nói hơn trong các vấn đề về bóng đá.

     

    Stan Collymore khẳng định cần có những biện pháp quyết liệt sau tất cả những vấn đề đã thấy trong thời gian qua và thực tế là trong 12 năm kể từ khi Qatar được trao quyền tổ chức giải đấu.

    Cựu ngôi sao của Liverpool cho biết: "Một khi giải đấu kết thúc, chúng ta thực sự cần phải suy nghĩ về sự thiếu sót của FIFA và nạn tham nhũng. Khi bạn thấy có tham nhũng trong chính phủ, thì cứ 4 năm một lần bạn sẽ có cơ hội bỏ phiếu."

    Cơn giận bất ngờ của Chủ tịch FIFA trước giờ bóng lăn - Bóng Đá

     FIFA đã vướng nhiều bê bối những năm qua.

    "Vậy tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh Gianni Infantino vừa được bầu làm chủ tịch thêm 4 năm nữa mà không có kẻ thách thức nào, điều đó xảy ra như thế nào? Các tổng thống chỉ được phép ngồi trong một thời hạn 4 năm và quá trình bỏ phiếu cho vai trò đó, và ai sẽ tổ chức các kỳ World Cup cần phải tuyệt đối minh bạch."

    "Khi World Cup kết thúc, tôi rất muốn nghe các hiệp hội của Anh, Đức, Brazil, Argentina, Pháp, Tây Ban Nha và Ý nói, 'Đúng rồi, chúng tôi sẽ tẩy chay FIFA cho đến khi họ giới thiệu một điều lệ phù hợp, tiêu chuẩn đạo đức mà tổ chức này tuân thủ để tổ chức các kỳ World Cup'."

    "Hãy đối mặt với nó, một kỳ World Cup mà không có ít nhất 5 hoặc 6 đội đó sẽ không có sức hấp dẫn tương tự."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 10:47 27/11/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...