MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Andy Robertson chấn thương, cờ đến tay Kostas Tsimikas

    13:57 Thứ ba 16/11/2021 | 3

    BongDa.com.vn Robertson là cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương của Liverpool. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề quá lớn với Jurgen Klopp.

    Trong trận thắng 2-0 của ĐT Scotland trước ĐT Đan Mạch mới đây, Andy Robertson đã dính chấn thương và buộc phải rời sân ở phút 79. Hậu vệ 27 tuổi qua đó trở thành “bệnh binh” thứ 9 của The Kop. Ngoài Robertson, Jordan Henderson, Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner, Sadio Mane, Curtis Jones, Joe Gomez và Harvey Elliott đều đang phải điều trị.

    HLV Jurgen Klopp hẳn phải rất đau đầu vì bài toán lực lượng. Tuy nhiên so với những cái tên khác, chiến lược gia người Đức không phải quá lo lắng cho phương án thay thế Robertson, bởi trong tay ông vẫn còn Kostas Tsimikas.

     - Bóng Đá

     Robertson dính chấn thương.

    Cựu cầu thủ Olympiacos gây ấn tượng mạnh ở Hy Lạp, có một số màn trình diễn tốt ở những trận giao hữu mùa Hè. Khi Robertson dính chấn thương dây chằng mắt cá ở đầu mùa giải, Tsimikas đã được lựa chọn thay thế. Hậu vệ 25 tuổi đã ngay lập tức đặt dấu ấn. Anh có màn trình diễn chói sáng ở trận mở màn với Norwich, và tiếp tục duy trì phong độ đó trước Burnley, đồng thời có pha kiến tạo đầu tiên trong mùa giải.

    Tuy nhiên chừng đó vẫn không đủ để thuyết phục Jurgen Klopp mạnh tay gạt Robertson ra khỏi đội hình xuất phát. Cựu sao Hull City khi bình phục đã đá chính trong cuộc tiếp đón Chelsea tại vòng 3. Robertson với tầm ảnh hưởng của mình vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của Klopp cho vị trí hậu vệ trái, còn Tsimikas ngậm ngùi làm phương án dự phòng.

    Có thể nhận thấy phong độ của Robertson sa sút rõ rệt. Bên cạnh nguyên nhân chấn thương, một phần là do ngôi sao 27 tuổi cày ải xuyên suốt từ mùa trước, và trải qua VCK EURO 2020 cùng ĐT Scotland. Người hâm mộ Liverpool cũng nhận ra điều này, nên họ kêu gọi Klopp để Robertson dự bị, trao cơ hội cho Tsimikas.

     - Bóng Đá

    Tsimikas xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn. 

    Robertson và Tsimikas đều có 2 kiến tạo từ đầu mùa. Tuy nhiên xA (kiến tạo kỳ vọng) của Tsimikas là 3.85, cao hơn đáng kể so với 1.83 của Robertson. Điều đó phản ánh tích cực về khả năng tạo cơ hội của hậu vệ Hy Lạp khi ở trên sân. Tsimikas có thể thua kém Robertson về tốc độ, sự cơ động, nhưng anh lại nhỉnh hơn về khả năng tạt bóng vào vòng cấm.

    Klopp ưu ái Robertson vì sự ổn định của hậu vệ này xuyên suốt nhiều mùa giải vừa qua. Nhưng có lẽ ông cần để Tsimikas thi đấu nhiều hơn nhằm tạo nên làn gió mới bên hành lang trái. Chấn thương của hậu vệ người Scotland cũng mở ra cơ hội cho cựu sao Olympiacos trở lại đội hình xuất phát. Trước mắt là cuộc tiếp đón Arsenal vào cuối tuần này.

    Số liệu thống kê đằng sau 100 bàn thắng của Mohamed Salah tại Premier League

     
    Endo | 13:27 16/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...