MỚI NHẤT :
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Andreas Christensen cập bến AS Roma, tại sao không?

    09:30 Thứ ba 16/10/2018

    BongDa.com.vn Ngay sau khi Andreas Christensen chia sẻ rằng mình không hạnh phúc tại Chelsea, ban lãnh đạo của AS Roma đã ngỏ ý muốn đưa anh sang Italia chơi bóng. Các romanista chắc hẳn rất vui mừng vì thông tin này, và họ rất tin tưởng vào việc trung vệ người Đan Mạch sẽ sớm về với sân Olympico.

     Hàng phòng ngự của AS Roma đã sa sút rõ rệt

    Sau sự ra đi của thủ môn Alisson Becker, các romanista mới cảm nhận được là hàng phòng ngự của AS Roma thực ra không phải chắc chắn như những gì họ nghĩ trước đó. Federico Fazio ngày càng chậm chạp, vụng về. Kostas Manolas cũng không còn giữ được phong độ tốt, và có vẻ như động lực cống hiến cho Giallorossi đã vơi dần sau những lời mời gọi hấp dẫn trên khắp châu Âu vào mùa hè vừa qua. Ivan Marcano vẫn chưa để lại ấn tượng rõ nét.

    Andreas Christensen cập bến AS Roma, tại sao không? - Bóng Đá

     Fazio là một trong những cái tên gây thất vọng ở hàng thủ Roma lúc này.

    Đến thời điểm này, AS Roma đã để lọt lưới mười ba bàn trên mọi đấu trường. Không dưới hai lần trong mùa giải này, Fazio và Manolas trực tiếp mắc sai lầm dẫn đến việc Robin Olsen phải vào lưới nhặt bóng. Chính sự sa sút của hàng phòng ngự cũng đã khiến AS Roma liên tục mất điểm đáng tiếc trước những đội bóng yếu hơn rất nhiều.

    Trong khi đó, tài năng của Andreas Christensen thì có lẽ nhiều người đã biết. Bất chấp việc Chelsea có một mùa giải tệ hại, trung vệ người Đan Mạch bất ngờ nổi lên, tỏa sáng rực rỡ, trở thành niềm hi vọng nơi tuyến phòng ngự của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

    Andreas Christensen cập bến AS Roma, tại sao không? - Bóng Đá

     Christensen thi đấu ấn tượng ở Chelsea nhưng không được HLV Sarri coi trọng.

    Các cổ động viên của The Blues đang cảm thấy khó hiểu khi huấn luyện viên Maurizio Sarri không trọng dụng cầu thủ trẻ này, bởi họ luôn coi anh là tương lai, là điểm tựa vững chắc trong thời gian dài sắp tới. Vì vậy, việc Andreas Christensen cảm thấy bất mãn là cơ hội tốt để AS Roma có thể vào cuộc.

    AS Roma rất coi trọng các cầu thủ trẻ

    Mùa hè vừa qua. Ban lãnh đạo AS Roma đã có những quyết định chuyển nhượng quan trọng. Họ sẵn sàng bán đi những gương mặt trụ cột nhưng không còn trẻ trung như Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Bruno Peres… Ở chiều ngược lại, những gương mặt cập bến Olympico đều còn ở độ tuổi rất trẻ như Ante Coric, Nicolo Zaniolo, Justin Kluivert, Bryan Cristante. Những cầu thủ trưởng thành từ học viện cũng bắt đầu được thử sức ở đội Một. Họ hứa hẹn sẽ kết hợp với những cái tên trẻ khác như Patrick Schick, Cengiz Under… trở thành tương lai của Giallorossi.

    Andreas Christensen cập bến AS Roma, tại sao không? - Bóng Đá

     Giallorossi luôn rất trọng dụng các tài năng trẻ, J.Kluivert là một trong số đó.

    Với việc đang tiến hành trẻ hóa đội hình, rõ ràng nếu Andreas Christensen cập bến Olympico, anh sẽ có nhiều cơ hội được ra sân. Nếu thể hiện được sự tích cực, anh hoàn toàn có thể chiếm suất đá chính từ Federico Fazio hay Kostas Manolas. Trung vệ người Đan Mạch không tỏ ra hứng thú với việc chuyển đến AS Roma theo dạng cho mượn, nhưng một bản hợp đồng mượn trong nửa mùa giải còn lại kèm theo điều khoản mua đứt có thể khiến anh gật đầu đồng ý. Năm nay chỉ mới 22 tuổi, còn cả một tương lai rất dài phía trước, nên việc ban lãnh đạo AS Roma quyết tâm chiêu mộ, trao cho anh cơ hội, chắc chắn sẽ khiến cầu thủ của Chelsea này cảm thấy hài lòng.

    Andreas Christensen cập bến AS Roma, tại sao không? - Bóng Đá

     Đến với Roma, Christensen sẽ được ra sân và thể hiện tài năng của mình thường xuyên.

    AS Roma đang rất cần một trung vệ trong bối cảnh hàng phòng ngự không còn chắc chắn như trước. Bên cạnh đó, đội bóng cũng đang bắt đầu vào guồng quay chiến thắng với sức trẻ và sự nhiệt huyết. Andreas Christensen là một cái tên đầy chất lượng và trẻ trung. Các romanista đang hi vọng Ban lãnh đạo của Giallorossi sẽ sớm đưa anh về với Olympico. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, chỉ cần Giallorossi tỏ ra quyết tâm mà thôi

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 09:30 16/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...