MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Ander Herrera làm rõ lý do khiến PSG bị Man City hạ gục

    19:32 Thứ năm 25/11/2021

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Tây Ban Nha thừa nhận, Paris Saint-Germain đã có một màn trình diễn khá tốt trước Manchester City.

    Theo quan điểm đến từ Ander Herrera, Paris Saint-Germain đã thất thủ trước Manchester City vì họ không biết tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn. Trao đổi với PSG TV sau trận đấu, tiền vệ người Tây Ban Nha chia sẻ:

    "Tôi nghĩ, chúng tôi đã biết trước rằng trận đấu này sẽ rất khó khăn, rất khó để có nhiều bóng trước một đội như Man City. Họ được xây dựng và đào tạo để kiểm soát bóng."

    "Tôi nghĩ, chúng tôi đã phòng ngự tốt. Đúng là chúng tôi nên cầm bóng nhiều hơn một chút, dâng cao, kiểm soát trận đấu. Nhưng, như tôi đã nói, chúng tôi không để họ tạo ra quá nhiều cơ hội."

    “I would be gone tomorrow” – Pochettino urged to quit PSG for United - Bóng Đá

     Poch đã không thể kéo sập Etihad. 

    "Trong hiệp hai, chúng tôi bắt đầu chơi tốt hơn. Chúng tôi ghi bàn, có một cơ hội để Neymar kết liễu trận đấu, nhưng chúng tôi đã không ghi bàn và họ có đủ phẩm chất để hạ gục bạn. Có một điều chúng tôi có thể học hỏi được từ thất bại này, là với Man City, nếu bạn không ghi bàn thì họ sẽ kết liễu bạn."

    "Chắc chắn rồi, chúng tôi cần phải cải thiện. Đội đã nắm chắc vị trí nhì bảng, nhưng năm ngoái, chúng tôi đứng đầu và chúng tôi đã phải đụng độ với Man City, Barcelona và Bayern Munich. Ở Champions League, không có đội nào dễ chơi, không có trận đấu nào dễ dàng. Vì vậy, chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ."

    Pochettino nói về cuộc đụng độ Man City

     
    Huỳnh Phong | 19:02 25/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...