MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • "Ander Herrera cũng như tôi, John O'Shea mà thôi"

    06:14 Thứ năm 15/08/2019 | 10

    BongDa.com.vn Cựu ngôi sao Quỷ đỏ, Gary Neville cho rằng người hâm mộ Man Utd không nên tiếc nuối quá nhiều khi mất Ander Herrera.

    Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 vừa qua, Man Utd chiêu mộ được 3 tân binh là Daniel James, Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire. Tuy nhiên, họ đã để Ander Herrera ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do và bán Romelu Lukaku mà không có sự thay thế tương ứng.

    Gary Neville says Ole Gunnar Solskjaer wants to offload more Man Utd players and defends letting Ander Herrera leave - Bóng Đá

     Herrera đã là người của PSG.

    Khi được hỏi liệu Man Utd có đủ mạnh sau khi đánh mất Ander Herrera và Romelu Lukaku hay không, Gary Neville cho biết: "Chúng ta đã mất họ ư? Tôi không có cảm giác như chúng tôi đã mất bất cứ thứ gì. Bạn biết đấy, chúng ta đã để Herrera ra đi, để Fellaini ra đi, và đẩy Lukaku ra khỏi câu lạc bộ. Lukaku cân nặng lên đến 105kg. Anh ấy cũng thừa nhận mình bị thừa cân.

    Tôi nghĩ rằng có ba hoặc bốn cầu thủ mà câu lạc bộ muốn loại bỏ. Tôi nghĩ rằng có ba hoặc bốn cầu thủ mà Ole Gunnar Solskjaer muốn loại bỏ. Tôi nghĩ rằng việc loại bỏ tất cả họ cùng một lúc sẽ làm câu lạc bộ suy yếu trong mùa giải này. Vì vậy, Ole chỉ đang đẩy từng người một ra đi.

    Đối với tôi, bạn không cần phải khóc lóc khi Fellaini ra đi. Công bằng mà nói, Herrera rất nhiệt huyết, nhưng có rất nhiều cầu thủ như vậy. Có rất nhiều mẫu cầu thủ như vậy quanh đây. Thành thật mà nói, anh ấy không có gì đặc biệt. Có rất nhiều mẫu cầu thủ như vậy."

    Gary Neville says Ole Gunnar Solskjaer wants to offload more Man Utd players and defends letting Ander Herrera leave - Bóng Đá

     Neville tự tin với sức mạnh của Man Utd.

    Khi được hỏi liệu ông có tự tin vào các lựa chọn hiện tại của Man Utd hay không, Neville tiếp tục: "Không, tôi không tự tin cho lắm. Nhưng quan điểm của tôi là nếu bạn để McTominay ra sân 30 trận mùa này, anh ta có kém hơn so nhiều so với Herrera hay không? Tôi nghĩ là không.

    Tôi thực sự nghĩ rằng, tôi biết điều này nghe thật điên rồ, nhưng những người hâm mộ Liverpool cũng không quá thích Henderson và Milner đâu, họ không thích mẫu cầu thủ như vậy, nhưng họ biết Henderson và Milner luôn cống hiến hết mình và nếu đội nhà chiến thắng, 2 cầu thủ này sẽ được chấp nhận. Herrera là mẫu cầu thủ như vậy đó.

    Tôi cũng là mẫu cầu thủ như vậy. Về cơ bản, chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời nhưng thực sự có 5 hoặc 6 cái tên - bản thân tôi, Darren Fletcher, John O'Shea, em trai tôi, Nicky Butt nổi bật ở sự nhiệt huyết. Bạn cần sự vững chắc ở một câu lạc bộ, nhưng có rất nhiều mẫu cầu thủ như vậy. Vấn đề lớn thực sự đối của Man Utd là có được các cầu thủ đẳng cấp thế giới hết mình với câu lạc bộ."

    Ngày đầu của Herrera ở PSG:

    Minh Tuấn | 05:13 15/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...