MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Ancelotti tự tin rằng ông đã đúng khi chọn Everton thay vì Arsenal

    08:12 Thứ bảy 22/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Có vẻ như Arsenal đã không còn đủ sức hút đối với một vài nhân vật nổi tiếng trong giới cầm quân...

    Cuối năm ngoái, Arsenal đã sa thải Unai Emery vì thành tích tệ hại trong giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, BLĐ Pháo thủ gặp khó trong công tác tìm người kế nhiệm, vì nhiều người từ chối công việc 'rủi ro' ở sân Emirates, khiến Freddie Ljungberg phải đảm nhiệm công việc tạm thời trong một thời gian ngắn.

    Đã có những thông tin cho rằng họ nhắm tới huấn luyện viên lão làng Carlo Ancelotti - người cũng bị SSC Napoli sa thải vào thời điểm đó vì mâu thuẫn nội bộ. Tuy nhiên, cuối cùng trợ lý của Pep Guardiola tại Man City - Mikel Arteta - mới là nhân vật được chọn ngồi vào chiếc ghế nóng bị bỏ lại.

    Và bây giờ, đích thân nhà vô địch 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu đã nói rằng ông không hối hận khi quyết định gia nhập Everton, thay vì trở thành người kế nhiệm Emery. Carletto nói (theo The Sun UK): "Tôi rất vui khi được ở Everton. Tôi đã lựa chọn đúng - Tôi cảm thất tốt ở đây".

    Carlo Ancelotti confident he ‘made the right choice’ snubbing Arsenal job for Everton - Bóng Đá

     Ancelotti tin rằng Everton là lựa chọn đúng đắn.

    Về mục tiêu dự Champions League kể từ khi ông thúc đẩy Everton tiến lên sau triều đại Marco Silva, huấn luyện viên người Ý nói thêm: "Sau khi đá với Arsenal, chúng tôi đụng Chelsea, Manchester United, Liverpool. Sau đó, chúng tôi sẽ thấy chúng tôi sẽ thấy những gì diễn ra ở Châu Âu".

    Arsenal chuẩn bị cho cuộc đụng độ Olympiacos:

    Anh Tú | 07:42 22/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...