MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Ancelotti nài nỉ BLĐ Napoli để có thể ở lại nhưng không được đồng ý

    13:17 Thứ bảy 14/12/2019

    BongDa.com.vn Báo Nalples cho biết chiến lược gia người Ý hoàn toàn không muốn rời Napoli.

    Mâu thuẫn ở Napoli đã được nhen nhóm một thời gian dài, bắt đầu từ chuỗi thành tích bết bát, dẫn đến lục đục trong nội bộ, việc HLV Carlo Ancelotti bị sa thải chỉ là vấn đề về thời gian. Mới đây, ngay sau khi Napoli giành vé vào vòng knock-out Champions League, chiến lược gia này chính thức phải rời đi. Người trò cũ của ông, Gennaro Gattuso đến thay.

    Ancelotti đến Everton đàm phán: Sức hút của Arsenal suy giảm hay họ chạm chạp - Bóng Đá

     Ancelotti vẫn muốn ở lại giúp Napoli vực dậy.

    Mới đây, trang báo thể thao của thành phố Naples, Il Mattino tiết lộ rằng Ancelotti đã cố gắng thuyết phục chủ tịch Aurelio De Laurentiis thay đổi quyết định, tuy nhiên vẫn không thể khiến vị tỷ phú này lay chuyển.

    Đáng nói, trước đó truyền thông Ý đã đưa tin khá chính xác về kế hoạch thay đổi nhân sự của Napoli, rằng đội bóng này sẽ sa thải Carlo Ancelotti sau khi vòng bảng C1 kết thúc, bất kể họ có được đi tiếp hay không. Thêm vào đó, BLĐ Napoli được cho đã liên hệ trước với Gennaro Gattuso, chỉ chờ thời điểm thích hợp để ra thông báo chính thức.

    Trước tất cả những thông tin đó, đích thân chủ tịch De Laurentiis đã đứng ra phủ nhận tất cả. Tuy nhiên sau cùng mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như các tin đồn.

    Tới đây, Carlo Ancelotti được cho sẽ quay lại London dẫn dắt Arsenal, hiện đang được Freddie Ljungberg làm HLV tạm quyền.

    Những bàn thắng đẹp của Napoli vào lưới Liverpool: 

    Hoài Thu | 12:45 14/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...