MỚI NHẤT :
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Án phạt nặng cho người "chơi xấu" Văn Hậu; HAGL thông báo chia tay Văn Toàn, Hồng Duy

    17:09 Thứ ba 03/01/2023

    BongDa.com.vn Azam Azmi Murad - cầu thủ có hành vi chơi xấu với Đoàn Văn Hậu đã phải nhận án phạt xứng đáng từ Liên đoàn Bóng đá ĐNÁ (AFF).

    Án phạt nặng cho người "chơi xấu" Văn Hậu

    Liên đoàn Bóng đá ĐNÁ (AFF) vừa đưa ra án phạt nặng với Azam Azmi Murad - người có hành vi phi thể thao khi cố ý dùng chân đạp vào vùng mặt Đoàn Văn Hậu trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia hôm 27/12. Theo đó, hậu vệ sinh năm 2001 bị AFF cấm thi đấu 2 trận đồng thời phải nộp phạt 1.000 USD trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định (02/01). 

    Án phạt nặng cho người

    Hậu vệ Azam Azmi Murad của Malaysia bị phạt nặng về hành vi phi thể thao với Đoàn Văn Hậu.

    Ngoài án phạt trên, Azam Azmi Murad cũng được yêu cầu không lặp lại hành vi xấu trên và nếu tái diễn sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn. Như vậy, nếu Malaysia vào bán kết, hậu vệ này chỉ có thể góp mặt ở trận lượt về.

    "ĐT Việt Nam gặp Indonesia hay Thái Lan đều như nhau"

    HLV Phan Thanh Hùng đã có những chia sẻ cùng Vietnamnet về trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Myanmar: Chiến lược gia của Đà Nẵng cho biết: "Tôi nghĩ tuyển Việt Nam sẽ thắng Myanmar. Đội bóng này cho thấy họ khá yếu ở AFF Cup 2022. Dĩ nhiên chúng ta không chủ quan, mà vẫn phải thi đấu hết khả năng".

    Bên cạnh đó, ông Phan Thanh Hùng cũng nhận định về đối thủ mà đoàn quân HLV Park Hang-seo có thể đối đầu ở bán kết: "Gặp Thái Lan hay Indonesia đều không quan trọng, mà quan trọng là sự chuẩn bị về lực lượng, đấu pháp của HLV Park Hang-seo".

    CĐV Indonesia "chán nản" khi có thể gặp ĐT Việt Nam

    Đoàn quân HLV Shin Tae-yong đã không thể hoàn thành mục tiêu giành ngôi nhất bảng A khi chỉ thắng Philippines với tỷ số sát nút 2-1. Kết quả trên khiến cho Tim Garuda có thể sẽ phải chạm trán ĐT Việt Nam ở vòng bán kết. Nói về điều này, các CĐV xứ vạn đảo tỏ ra ngao ngán. Tài khoản mạng xã hội có hơn 500.000 lượt theo dõi, Extra Time Indonesia đã có liên tục 3 bài viết cảm thán ngắn liên quan đến Những chiến binh Sao Vàng: "Lạy Chúa, đó có thể là Việt Nam", "Đúng, tôi mong muốn Việt Nam hòa Myanmar", "Ồ, Việt Nam".

    Án phạt nặng cho người

    ĐT Indonesia nhiều khả năng sẽ chạm trán ĐT Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2022. Ảnh: AFF.

    Một số CĐV còn tỏ ra bi quan: "Tôi nghĩ là mọi người nên mong Indonesia thua luôn ở bán kết đi. Tôi đã mất niềm tin vào những cầu thủ này. Chúng ta cần những nhân tố khác mới có thể giành chức vô địch được".

    Công An Hà Nội chiêu mộ Filip Nguyễn

    Theo Thể Thao 247, Công An Hà Nội đang lên kế hoạch chiêu mộ thủ thành Filip Nguyễn để chuẩn bị cho V-League 2023. Đây là thông tin có phần bất ngờ khi tân binh tại giải VĐQG đang có trong tay 3 người gác đền chất lượng là Bùi Tiến Dũng, Đỗ Sỹ Huy và Hoàng Trung Phong. 

    Công An Hà Nội đã cho thấy sự mạnh tay khi hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng thời gian qua. Tuy vậy, nếu muốn có được Filip Nguyễn, họ sẽ phải bỏ ra một khoản phí khá lớn. Mọi chuyện vẫn còn ở mức tin đồn và chờ đợi thời gian để kiểm chứng.

    HAGL thông báo chia tay Văn Toàn, Hồng Duy

    Trang chủ CLB HAGL vừa đưa ra thông báo về việc sẽ chia tay 2 cầu thủ gồm Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Văn Toàn sau gần 15 năm gắn bó. Nói về Văn Toàn, đội bóng Phố Núi viết: "Những tình cảm, kỷ niệm vui buồn trong suốt năm tháng qua kể cả những điều chưa toại nguyện sẽ còn đọng mãi trong tâm trí các thành viên CLB HAGL, người hâm mộ bóng đá HAGL về một chàng trai dáng người mảnh khảnh nhưng tốc độ xé gió, tinh thần rực cháy mỗi khi vào sân".

    Án phạt nặng cho người

    HAGL thông báo chia tay Nguyễn Văn Toàn.

    Trước đó, HAGL cũng đã thông báo chia tay 3 nhân tố quan trọng khác là Vũ Văn Thanh, Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường. Rõ ràng, đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang sẽ đối mặt với nhiều thử thách tại mùa giải 2023 sắp tới.

    U22 Việt Nam chạm trán quân xanh chất lượng

    Song song với hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo tại AFF Cup 2022, U22 Việt Nam cũng đang tập trung tại Hưng Yên để tập luyện, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2023 sẽ diễn ra trong thời gian tới. Mới đây, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đến thăm hỏi và động viên tinh thần của thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn.

    U22 Việt Nam sẽ có màn thử lửa quan trọng trước U22 Saudi Arabia tại Dubai (UAE) trước thềm VCK diễn ra. Đây sẽ là quân xanh chất lượng để BHL Những chiến binh Sao Vàng có thể rà soát đội hình trước khi bước vào giải đấu chính thức.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 16:39 03/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...