MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Amad nói thẳng vị trí muốn chơi cho Man United

    16:14 Thứ bảy 26/06/2021

    BongDa.com.vn Man Utd đã ký hợp đồng với tiền đạo người Bờ Biển Ngà từ Atalanta mùa trước nhưng anh chưa được Ole Gunnar Solskjaer sử dụng nhiều.

    Amad Diallo cuối cùng đã cập bến Manchester United vào tháng Giêng năm nay sau khi United trả 37 triệu bảng cho Atalanta vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Amad đến Anh với kỳ vọng lớn nhưng chỉ được ra sân 8 lần với số phút ít ỏi ở M.U.

    Người hâm mộ United hy vọng sẽ được nhìn thấy nhiều điều hơn từ cầu thủ trẻ này ở mùa giải tới, dù vai trò của anh ở đội một có thể bị đe dọa bởi sự xuất hiện của tiền đạo Jadon Sancho. Sancho là một tiền đạo đa năng, chơi hay nhất bên cánh phải, một vị trí mà Amad thừa nhận sẽ tự chọn lấy nếu anh có quyền.

    Mở tài khoản tại Man Utd, Diallo gửi ngay 1 thông điệp cho NHM - Bóng Đá

     Amad chưa thực sự hòa nhập ở M.U.

    "Tôi chơi ở đây giống như cách tôi đã chơi ở Ý. Tôi thấy mình thích hợp hơn ở vai trò một cầu thủ chạy cánh phải, nhưng tôi luôn nói rằng, trong bóng đá, bạn không bao giờ nên có một vị trí ưa thích. Được rồi, có lẽ bạn có sở thích riêng, nhưng bạn nên sẵn sàng cho mọi thứ."

    "Tôi đã chơi ở cánh trái, cánh phải và chơi ở trung lộ, vì vậy tất cả các vị trí đều như nhau. Nếu huấn luyện viên yêu cầu tôi chơi ở một vị trí cụ thể, thì ông ấy đã có lý do riêng. Tôi sẽ không tranh cãi, tôi sẽ chỉ chơi ở vị trí đó."

    "Nếu tôi thực sự phải nói một vị trí yêu thích, tôi sẽ nói là cánh phải, bởi vì, ở đó, tôi có thể lừa bóng và mang bóng sâu hơn vào phần sân đối phương. Vì vậy, tôi đoán đó là vị trí tôi thích nhất, nhưng tôi luôn sẵn sàng cho mọi thứ."

    Solskjaer nói về bàn đầu tiên của Amad cho M.U:

     
    Thanh Vũ | 15:44 26/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...