MỚI NHẤT :
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • Alves: 'Nếu Xavi làm vậy khi tôi 25 tuổi, sẽ có đánh nhau'

    17:17 Chủ nhật 10/04/2022

    Hậu vệ kỳ cựu người Brazil chia sẻ về trải nghiệm trong lần thứ hai gắn bó với Barca sau khi trở lại Camp Nou ở tuổi 39.

    "Tôi luôn hiểu rõ những giai đoạn trong sự nghiệp và biết mình không còn như xưa nữa. Tôi đang gần kết thúc hơn là bắt đầu. Nếu Xavi làm vậy khi tôi 25 tuổi, chúng tôi sẽ đánh nhau. Nhưng giờ cả hai đều đang ở đây để giúp Barca", Mundo Deportivo dẫn lời Dani Alves về việc bị loại khỏi đội hình Barca dự Europa League.

    "Tôi biết anh ấy cũng chẳng vui vẻ gì khi gạt tôi ra ngoài nhưng quyết định luôn phải được đưa ra. Cuộc sống cần sự dũng cảm và chúng ta cần chịu đựng các biến cố. Tôi biết trước điều này khi nhìn vào vị trí của mình, các tân binh khác và mục tiêu Barca hướng tới".

     - Bóng Đá

    Alves vẫn thể hiện được vai trò tại Barca ở tuổi 39.

    Hậu vệ người Brazil bị gạt khỏi danh sách dự Europa League của Barca khi đội chủ sân Camp Nou đăng ký cả ba tân binh Ferran Torres, Adama Traore và Pierre-Emerick Aubameyang. Theo luật, một CLB chỉ được đăng ký mới thêm 3 người vào giai đoạn sau của Cúp châu Âu và Alves là người bị bỏ lại.

    Trả lời câu hỏi có cảm thấy như một nhà vô địch nếu Barca lên ngôi tại Europa League, Alves khẳng định: "Có, đấy là danh hiệu của Barca. Cho dù cá nhân tôi sẽ cảm thấy hơi khác chút vì bản thân không góp mặt trong đội hình. Nhưng hãy để Barca là nhà vô địch".

    Alves không ra sân từ đầu trong chiến thắng 4-0 của Barca trước Real Madrid. Hậu vệ này nhấn mạnh: "Các cầu thủ phải hiểu rõ những giai đoạn trong sự nghiệp. Tôi đã ở giai đoạn nghỉ ngơi như thiền định trong nhiều năm. Mỗi khi có cơ hội, bạn phải cố hết mình để nắm lấy. Được khoác áo Barca lần nữa là món quà. Còn để tôi nói lại về quyết định kia: đội nào không có tôi thì sẽ thua".

    Nói về khả năng vô địch Europa League mùa này của Barca, Alves quả quyết: "Không nghi ngờ gì, cả Barca lẫn tuyển Brazil đều sẽ là ứng viên ở bất kỳ giải đấu nào họ tham dự bởi chất lượng và truyền thống. Giải đấu nào Barca tham dự, họ cũng là ứng viên vô địch".

    Alves đá 10 trận kể từ khi trở về Barca trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, ghi được 1 bàn, kiến tạo 3 lần. Anh tạo được ảnh hưởng, mang tới không khí tích cực và truyền cảm hứng cho những tài năng trẻ trong cuộc tái thiết Barcelona.

    Nhật Anh - Zing.vn | 14:00 10/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...