MỚI NHẤT :
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Alonso nói ra sự thật thời Lampard, phân tích khác biệt giữa 5 hậu vệ của Tuchel với Conte

    18:42 Chủ nhật 10/10/2021

    BongDa.com.vn Hậu vệ Tây Ban Nha trải lòng về những khoảng thời gian không được trọng dụng ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

    Rạng sáng mai, Tây Ban Nha sẽ đụng độ Pháp trong khuôn khổ chung kết UEFA Nations League. Chơi cả trận trong chiến thắng Ý ở bán kết, không loại trừ khả năng Marcos Alonso sẽ tiếp tục được HLV Luis Enrique bố trí trấn thủ hành lang trái La Furia Roja.

    Qua trang chủ Chelsea, cựu hậu vệ Real Madrid bày tỏ cảm xúc hưng phấn: "Đó là trận cầu hay nhất của tôi. Chạm trán tuyển Ý ở San Siro sau khi họ trải qua 37 trận bất bại và đang là đương kim vô địch EURO - là 1 cơ hội tốt để Tây Ban Nha thể hiện chúng tôi là 1 đội tuyển tuyệt vời.

    ... Chúng tôi là đội chơi hay hơn và kiểm soát thế trận. Sự thật là tôi rất vui, Tây Ban Nha đã đánh bại đối thủ bất bại trong 1 thời gian rất dài và còn chơi hay hơn nhiều, đặc biệt trong hiệp 1. Chúng tôi có phần xuống sức trong hiệp 2 và trả giá một chút, nhưng sau cùng vẫn giành chiến thắng."

    ALONSO ON WAITING PATIENTLY FOR HIS INTERNATIONAL ‘REWARD’ - Bóng Đá

     Alonso có màn trình diễn tốt trước Ý.

    Alonso mới khoác áo ĐTQG 4 trận. Ngôi sao The Blues chia sẻ về việc không thật sự được trọng dụng ở cấp độ quốc tế: "Tôi không rõ... Tôi có sự nghiệp thi đấu ở nước ngoài và mọi người ở Tây Ban Nha xem La Liga nhiều hơn Premier League... Dù sao tôi vẫn biết khả năng của mình và những gì đã thể hiện qua nhiều năm.

    Tôi cảm thấy được công nhận và nhận được tình cảm từ tất cả đội bóng từng thi đấu. Ở Tây Ban Nha, mọi người biết về tôi ít hơn ở Ý và ở Anh, nhưng đây là chuyện bình thường. Sau cùng thì mọi người thường quen thuộc hơn với những ai họ xem thường xuyên. Nơi tôi có thể được chú ý là trên sân và tôi luôn cố gắng hết sức khi thi đấu. Sau cùng lựa chọn thuộc về quan điểm của từng HLV và bạn phải tôn trọng họ bất kể họ chọn ai."

    ALONSO ON WAITING PATIENTLY FOR HIS INTERNATIONAL ‘REWARD’ - Bóng Đá

     Alonso từng đánh mất vị trí dưới thời Frank Lampard.

    Tại thủ đô xứ sương mù, Alonso cũng có thời gian thất sủng dưới trướng HLV Frank Lampard. Tuyển thủ Tây Ban Nha trải lòng: "Sự thật là đúng, có những thời điểm phức tạp trong quá khứ. Việc 1 HLV không tin tưởng ở bạn hay bạn không hợp với ý thích của họ là điều vẫn xảy ra với mọi cầu thủ ở giai đoạn nào đó trong sự nghiệp.

    Tuy nhiên tôi luôn luôn dốc hết sức. Kể cả trong giai đoạn như vậy thời Lampard, tôi vẫn thể hiện mình sẵn sàng giúp sức cho đội bóng."

    Alonso dần tái chiếm vị trí trong triều đại Thomas Tuchel. Số 3 nhận xét về hệ thống 5 hậu vệ hiện tại so với đội hình vô địch Premier League 2016/17 thời Antonio Conte: "Nếu so sánh với Conte, người cũng sử dụng hệ thống 5 hậu vệ, bây giờ chúng tôi có nhiều tự do chiếm lĩnh các vị trí tấn công và ít nghĩa vụ phòng ngự hơn một chút. Dù sao sơ đồ chiến thuật còn phụ thuộc vào đối thủ và trận cầu cụ thể."

    Ngày đầu tiên của Saul Niguez tại Chelsea:

     
    Phụng Sồ | 18:12 10/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...