MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Allegri nói thẳng về trình độ của Dybala so với Messi

    18:44 Thứ ba 31/05/2022

    BongDa.com.vn Khoảng thời gian đầu sự nghiệp, Paulo Dybala đã từng được so sánh với Lionel Messi do phong cách chơi bóng có phần tương đồng.

     

    Tuy nhiên giờ đây, Dybala đang đánh mất đi sự ổn định cần thiết và anh cũng đã đưa ra quyết định chia tay Juventus sau hơn 5 năm gắn bó để tìm kiếm một hướng đi mới trong sự nghiệp. 

    Nhận xét về cậu học trò người Argentina và phát biểu về những so sánh giữa "La Joya" với chủ nhân của 7 Quả bóng vàng, Lionel Messi, thuyền trưởng của Juventus, Massimiliano Allegri đã có những chia sẻ được trang Football Italia dẫn lời rằng: "Tôi nghĩ Paulo Dybala đang cần phải khám phá lại bản thân. Có những thời điểm mọi người gọi cậu ấy là "Messi mới" nhưng ai cũng phải là chính mình mà thôi. 

    Allegri nói thẳng về trình độ của Dybala so với Messi - Bóng Đá

    Allegri đưa ra những lời khuyên về sự nghiệp cho Dybala.

    Bạn không thể cứ bắt chước người khác. Chúng ta có thể thấy Dybala được cung cấp nhiều bóng, cậu ấy có những pha xử lý kỹ thuật tuyệt vời và thi đấu rất tốt. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn cần cải thiện thêm về mặt thể chất. 

    Về Messi thì tôi chưa từng được làm việc với cậu ấy. Messi là một trong những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới mà tôi vẫn chưa có cơ hội làm việc cùng. Còn lại, tôi đã từng làm việc với những người khác. Ví dụ như với Buffon, cách cậu ấy tập luyện và giao tiếp thật tuyệt vời, kể cả khi là cậu ấy để thủng lưới mà không kịp đổ người". 

    Đăng Huy | 18:14 31/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...