MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • Allegri: "Màn trình diễn tệ hại"

    09:52 Thứ năm 21/10/2021

    BongDa.com.vn Juventus tiếp tục giành chiến thắng tại Champions League để xây chắc ngôi đầu nhưng Max Allegri không hài lòng với cách họ giành 3 điểm.

    Juventus đang hồi sinh. Họ bước vào lượt trận thứ 3 với Zenit bằng một niềm tin mãnh liệt nhờ vào 2 chiến thắng trước đó. Chính vì vậy nên NHM CLB kỳ vọng Bianconeri có thể giành tiếp 3 điểm, qua đó sở hữu chuỗi 4 trận toàn thắng

    Điều đó đã xảy ra nhờ vào pha lập công duy nhất của Dejan Kulusevski. Đây là chiến thắng nhọc nhằn của đại diện Serie A, qua đó khiến HLV Max Allegri phải lên tiếng cảnh báo sau trận đấu:

    "Việc Dejan Kulusevski vào sân là điều quan trọng để giúp đội bóng giành chiến thắng. Nó không dễ dàng khi Zenit tăng cường phòng ngự và chúng tôi đã mắc rất nhiều lỗi ở khu vực 1/3 cuối sân. Toàn đội làm chậm nhịp độ chơi bóng và nhận lại nhiều pha dứt điểm từ đối thủ khi bị mất bóng, tạo cơ hội cho đối thủ phản công."

    Allegri:

     Juventus thắng nhưng Allegri vẫn chưa hài lòng.

    "Chúng tôi lẽ ra phải kiểm soát trận đấu nhiều hơn khi chúng tôi vượt lên dẫn trước 1-0. Đây không phải là một màn trình diễn tuyệt vời, nhưng chúng tôi đã có được kết quả và điều đó đưa chúng tôi vào một vị trí an toàn nhất."

    "Ở trận đấu này, đội bóng cần phải mở rộng biên và xâm nhập vào giữa khoảng trống các tuyến. Có thời điểm cách đánh đó hiệu quả, có thời điểm thì không. Chúng tôi đã có một kết quả tốt với một màn trình diễn tệ hại, vì vậy sự kết hợp hoàn hảo là phải bùng nổ và chơi tốt vào cuối tuần này."

    Video Max Allegri trở lại dẫn dắt Juventus:

     
    Lữ Phong | 09:22 21/10/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...