MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Alisson - Ederson và những cặp thủ môn trứ danh

    21:49 Thứ tư 03/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nhiều đội tuyển thường cảm thấy đau đầu khi thiếu vắng người gác đền xuất sắc nhưng ngược lại cũng có không ít đội lại may mắn có được một lúc nhiều thủ thành giỏi.

    Tại Copa America lần này, HLV Tite của Brazil có trong tay hai thủ môn đang làm mưa làm gió tại Premier League là Alisson Becker và Ederson Moraes. Vậy trong quá khứ có bao nhiêu trường hợp như vậy?

    Kahn - Lehmann

    Từng có giai đoạn, đội tuyển Đức có trong đội hình hai thủ môn hàng đầu thế giới thời bấy giờ đó là Oliver Kahn và Jens Lehmann. Một người là thủ thành trứ danh trong màu áo Bayern Munich còn người kia cũng tạo dấu ấn đậm nét trên đất Anh khi chơi cho Arsenal. Tài năng của cả hai đều đem đến sự an tâm cho khung thành đội nhà. Với Kahn, đơn giản ông còn là một thủ lĩnh tinh thần trên sân cỏ. Cho đến lúc này, Oliver Kahn vẫn là thủ môn duy nhất có thể giành QBV World Cup sau những màn trình diễn xuất sắc trên đất Hàn Quốc - Nhật Bản giúp Đức vào đến chung kết World Cup 2002. Dù sự có mặt cả hai thủ môn xuất sắc cũng gây ra nhiều rắc rối nhưng suy cho cùng đó cũng là sự đau đầu dễ chịu.

     - Bóng Đá

    Hai thủ môn lừng danh một thời của tuyển Đức. 

     Casillas - Valdes - Reina

    Với hai thủ môn hàng đầu trong đội hình đã là khó giải quyết rồi vậy thì có tới 3 thủ thành hàng đầu thì tình thế còn khó khăn hơn nhiều. Vậy mà suốt giai đoạn từ Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012 - giai đoạn hưng thịnh nhất của mình - tuyển Tây Ban Nha đã có hai rồi ba thủ môn hàng đầu. Đó là Thánh Iker Casillas - thủ môn số 1 của Real Marid, là Victor Valdes - người đoạt mọi danh hiệu cùng Barcelona và thủ thành còn lại chính là Pepe Reina từng chơi vô cùng xuất sắc trong màu áo Liverpool. Trên bình diện thế giới, cả Valdes hay Reina thời ấy đều là thủ thành xuất chúng nhưng tiếc rằng do xuất hiện cùng thời với Thánh Iker Casillas nên không có nhiều cơ hội thể hiện trong giai đoạn hoàng kim của Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

     Hiếm đội tuyển nào may mắn như Tây Ban Nha khi có tới 3 thủ thành xuất chúng.

    Allison - Ederson

    Những ai hâm mộ giải Ngoại hạng Anh hiện tại không thể không biết danh tiếng của Alisson Becker và Ederson. Nếu Ederson được xem là thủ môn có khả năng chơi chân hay nhất Premier League lúc này và đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo nhà ĐKVĐ Man City thì Alisson dù mới đến Anh nhưng đã có mùa giải xuất sắc cùng Liverpool khi về nhì Ngoại hạng Anh và đoạt Champions League. Rõ ràng khi nhìn vào đội tuyển Brazil bây giờ ai cũng ghen tị vì họ có tới hai thủ môn hay đến như vậy.

     - Bóng Đá

    Danh tiếng của Alisson và Ederson đã quá lẫy lừng. 

    Neuer - Stegen

    Nước Đức có truyền thống sản sinh ra những thủ môn hàng đầu và bây giờ người ta đang nói nhiều về Manuel Neuer cùng Marc - Andre ter Stegen. Dùng từ ngữ để ca ngợi tài năng của hai thủ môn này có lẽ cũng thừa bởi những gì mà Neuer với Stegen làm được trong màu áo của Bayern Munich và Barcelona đã đưa họ lên một tầm cao nhất định để đứng trong hàng ngũ những thủ môn hay nhất thế giới. Đây thật sự là điều may mắn cho HLV tuyển Đức khi họ có thể hoàn toàn yên tâm vị trí người gác đền.

     - Bóng Đá

    Neuer - Stegen đều là thủ môn xuất sắc hiện tại. 

    Người ta luôn nói thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng nên là may mắn khi tuyển Tây Ban Nha, Đức hay Brazil từng có giai đoạn sở hữu nhiều người gác đền xuất sắc trong đội hình. Và hầu hết đều đạt tới thành tựu cao nhất.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    BongDa.com.vn | 21:25 03/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...