MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Alexander Đặng rời Việt Nam sau mâu thuẫn với CLB Nam Định

    14:12 Thứ năm 29/12/2022 | 2

    Tiền đạo Na Uy Alexander Đặng đã rời Việt Nam sau hơn 2 tuần ăn tập tại CLB Nam Định.

    Alexander Đặng rời Việt Nam sau mâu thuẫn với CLB Nam Định - Bóng Đá

     Alexander Đặng đã rời Việt Nam sau khoảng 2 tuần ăn tập tại CLB Nam Định.

    Theo tìm hiểu của Zing, Alexander Đặng và CLB Nam Định đã xảy ra mâu thuẫn từ cách đây một tuần. Theo hợp đồng, CLB Nam Định phải trả cho phía Alexander Đặng lương 1 năm của cầu thủ này trước mùa giải. Tuy nhiên đội bóng thành Nam chưa thực hiện và đưa ra lý do là chỉ trả trong 7 ngày trước thềm mùa giải mới.

    V.League 2023 tới tháng 2 năm sau mới khởi tranh nên đương nhiên phía Alexander Đặng không hài lòng với điều này. Cầu thủ gốc Việt đã bỏ tập và rời Việt Nam cuối tuần trước sau trận giao hữu trước mùa giải giữa Nam Định và SLNA. Có khả năng Alex (tên gọi tắt) về Na Uy nghỉ ngơi và chờ mùa giải mới bắt đầu, trong lúc chờ giải quyết khúc mắc với CLB Nam Định.

    Alex đã ký hợp đồng với CLB Nam Định từ ngày 4/12 nhưng đội bóng thành Nam chưa coi anh là người của đội. Đội không công bố hợp đồng, chỉ coi rằng Alex đến để thử việc.

    CLB Nam Định cũng cho biết chưa hài lòng với chuyên môn của Alex. Ngoài ra cầu thủ gốc Việt vẫn chưa cung cấp đủ giấy tờ chứng minh anh có dòng máu Việt Nam để đáp ứng điều lệ giải, để Nam Định có thể đăng ký thi đấu anh với suất Việt kiều.

    Hợp đồng của tiền đạo Na Uy gốc Việt có thời hạn 1 năm kèm điều khoản gia hạn nếu đôi bên hài lòng về nhau và muốn tiếp tục gắn bó. Mức lương không được hai bên tiết lộ. Tuy nhiên với một cầu thủ Việt kiều đã tạo dựng được tên tuổi ở châu Âu, con số này không ít hơn 10.000 USD/tháng. Về phía CLB Nam Định, đội bóng đã công bố một số tân binh như Hendrio da Silva, Phạm Đức Huy, Hoàng Văn Khánh, Nguyễn Hữu Tuấn, Trần Nguyên Mạnh.

    Alex Đặng sinh năm 1990, có 9 năm thi đấu ở Na Uy. Đội gần nhất anh khoác áo là Lysekloster IL ở mùa giải 2022 còn CLB đầu tiên anh chơi chuyên nghiệp là Hovding IL tại mùa 2013/14.

    Hồi giữa năm 2019, HLV Park Hang-seo từng trực tiếp tới Na Uy gặp và theo dõi Alexander Đặng thi đấu. Ông từng kỳ vọng anh gia nhập và làm dày thêm vị trí đá cắm của tuyển Việt Nam, vốn chỉ có Nguyễn Tiến Linh thực sự đáng tin. Tuy nhiên, màn thể hiện của Alexander Đặng khi đó chưa thuyết phục được thầy Park.

    Quang Thịnh & Bảo Ngọc
    Chia sẻ

    Loading...