Sau thất bại ở mùa giải trước, Liverpool đã đại tu đội hình trong mùa hè vừa qua với sự chú ý đặc biệt dành cho tuyến giữa. Họ mang về Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Wataru Endo và Ryan Gravenberch trong nỗ lực củng cố sức mạnh và làm mới lối chơi của đội bóng.
Sự xuất hiện của các tân binh chắc chắn khiến cho những người cũ phải thay đổi để phù hợp với nhiệm vụ chiến thuật mới của Jurgen Klopp, trong số đó có Trent Alexander-Arnold. Liverpool đã sử dụng ngôi sao mang số áo 66 này như một hậu vệ lai tiền vệ và anh đã có bước chuyển mình xuất sắc hơn cả mong đợi.
So với mức trung bình ở Premier League, Alexander-Arnold đang thực hiện ít đường chuyền hơn nhưng có tỷ lệ thành công cao hơn. Ngoài ra, ngôi sao 25 tuổi này cũng tham gia tích cực vào việc xây dựng lối chơi, thể hiện qua việc anh có số lần chạm bóng nhiều hơn mùa giải trước.
Vai trò của Alexander-Arnold đang thay đổi. Thay vì là người sáng tạo, anh được giao nhiệm vụ đưa bóng cho người sáng tạo. Đó là lý do tại sao, hậu vệ này đang xếp thứ 3 trong đội Liverpool về số cơ hội tạo ra, sau Szoboszlai và Mohamed Salah.
Trent là cầu thủ Liverpool được đánh giá cao nhất trong 4 trận đấu gần nhất tại Premier League. Anh có 4 lần tham gia vào các bàn thắng của Lữ đoàn đỏ trong 5 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 2 trận anh được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Hậu vệ cao 1,75m này đã sút tung lưới Manchester City trên sân Etihad ở vòng 13 Ngoại hạng Anh để mang về 1 điểm cho Liverpool. Sau đó, anh ghi bàn thắng muộn vào lưới Fulham để giúp Lữ đoàn đỏ giành chiến thắng 4-3 trước đội bóng của Marco Silva.
Trong thế trận khó khăn trước Sheffield United ở vòng 15, Alexander-Arnold đã kiến tạo bàn mở tỷ số vô cùng quan trọng, góp phần giúp Liverpool giành chiến thắng 2-0 chung cuộc. Tiếp đó, anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp LASK ở Europa League và kiến tạo cho bàn thắng cuối cùng trong chiến thắng 4-0 của Lữ đoàn đỏ.
Trong ba trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Trent đã có 15 key pass. Nó vượt trội so với các đồng đội khác của anh là Salah với 7, Luis Diaz với 6 và Kostas Tsimikas với 5 key pass. Ngoài ra, anh cũng vượt qua những tiền vệ máu mặt khác là Bruno Fernandes hay Martin Odegaard để đứng đầu về chỉ số này trong tháng 12.
Không chỉ thực hiện tốt vai trò sáng tạo, ngôi sao người Anh cũng tham gia xây dựng lối chơi một cách rất tích cực. Trong trận đấu với Fulham, chỉ có Virgil van Dijk (56) và Joe Gomez (44) là thực hiện nhiều đường chuyền hơn Alexander-Arnold (42).
Sau đó, Trent cũng thể hiện rất tốt ở mọi mặt trong những chiến thắng quan trọng trước Sheffield United và Crystal Palace để giúp Liverpool kết thúc 16 trận đầu tiên với vị trí nhất bảng, hơn đội xếp sau là Arsenal 1 điểm.
Quả thực là các học trò của Klopp đã thi đấu rất tốt trong hai tuần vừa qua, trong đó nổi lên trên hết là màn trình diễn của Alexander-Arnold. Anh đang chứng minh rằng mình xứng đáng với vai trò đội phó và sẵn sàng thực hiện tốt bất kỳ nhiệm vụ nào được giao nhằm mang tới thành công cho tập thể.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam