Alexander-Arnold đã chứng minh anh có thể chơi tiền vệ tru…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

AF thay đổi lịch thi đấu AFCON: Sự đánh đổi giữa bản sắc và FIFA Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta Morocco đối mặt áp lực tại AFCON 2025: Mục tiêu vô địch trên sân nhà Thanh Nhàn và vai trò chìa khóa trong chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam Lịch sử FA Cup: Hành trình xuyên thế kỷ của giải bóng đá lâu đời nhất hành tinh 3 bến đỗ lý tưởng ở MLS cho Casemiro nếu rời Manchester United
AF thay đổi lịch thi đấu AFCON: Sự đánh đổi giữa bản sắc và FIFA Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta Morocco đối mặt áp lực tại AFCON 2025: Mục tiêu vô địch trên sân nhà Thanh Nhàn và vai trò chìa khóa trong chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam Lịch sử FA Cup: Hành trình xuyên thế kỷ của giải bóng đá lâu đời nhất hành tinh 3 bến đỗ lý tưởng ở MLS cho Casemiro nếu rời Manchester United

Alexander-Arnold đã chứng minh anh có thể chơi tiền vệ trung tâm

BongDa.com.vnDù đối thủ chỉ là một Malta yếu ớt, nhưng màn thể hiện của Trent Alexander-Arnold đã thực sự mang tới cho đội tuyển Anh một giải pháp ở tuyến giữa.

Trước khi bước vào hai loạt trận cuối cùng ở vòng loại EURO 2024, đội tuyển Anh đã chính thức cầm vé tới thẳng Đức vào mùa hè năm sau. Do vậy, ngoài việc Malta là một đối thủ quá yếu với thứ hạng 171 thế giới thì đây cũng là cơ hội cho Gareth Sougthgate thử nghiệm các phương án chiến thuật để làm vũ khí bất ngờ cho đối thủ ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu với mục tiêu giành chức vô địch.

Việc Alexander-Arnold có thể đá tiền vệ đã được nói rất nhiều trước đây và thực tế rằng ở Liverpool cầu thủ 25 tuổi đã chơi như một hậu vệ phải lai tiền vệ trong thời gian gần đây, nhưng Jurgen Klopp chưa dám mạo hiểm đẩy anh hẳn lên tuyến giữa của câu lạc bộ. 

Đó là lý do để chúng ta nói rằng Sougthgate có một nước đi rất táo bạo khi trong trận đấu với Malta, ông đã sắp xếp Trent chơi ở vị trí tiền vệ lệch phải để hợp cùng với hai người đồng đội Jordan Henderson và Conor Gallagher quán xuyến tuyến giữa của Tam sư. Không phụ sự tin tưởng của ông thầy, ngôi sao của Liverpool có màn trình diễn hết sức ấn tượng với những pha cản phá tinh tế và những đường chuyền đẳng cấp.

Alexander-Arnold vừa có trận đấu hay cho Tam sư trước đối thủ Malta.

 Alexander-Arnold vừa có trận đấu hay cho Tam sư trước đối thủ Malta.

Nếu so sánh với Declan Rice hay Henderson, rõ ràng Trent có những điểm mạnh thú vị hơn hẳn. Trong khi Rice và Henderson hay cả Gallagher chỉ phù hợp với nhiệm vụ cản phá và các đường chuyền trong phạm vi 10m thì Alexander-Arnold có thể mang tới các đường tỉa bóng hay phất bóng dài chính xác. Nó khiến cho đội tuyển Anh trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

Tất nhiên, cầu thủ trưởng thành từ học viện của Liverpool vẫn thi thoảng mắc sai lầm để mất bóng khi chơi ở vị trí mới, nhưng không ai là hoàn hảo và nếu được trui rèn thêm, Trent Alexander-Arnold chắc chắn sẽ tiến bộ hơn rất nhiều trong khoản giữ bóng.

Nhìn chàng trai này thi đấu, ta thấy dáng dấp của một tiền vệ hiện đại, chơi ít chạm với mục đích là đưa bóng ra khỏi tuyến giữa càng nhanh càng tốt. Cú chạm bóng đầu tiên của anh luôn là để sẵn sàng cho việc tung ra những đường chuyền, ngay khi đó đôi mắt của chàng cầu thủ này sẽ quét xung quanh để tìm khoảng trống và xem ai sẽ là người sẵn sàng di chuyển vào khoảng trống đó. 

Đó là mình chứng cho việc Alexander-Arnold đang chuẩn bị cho nhiệm vụ mới ở một chương mới của sự nghiệp. Nếu may mắn hơn thì trong trận đấu vừa kết thúc, anh đã có cho mình hai pha kiến tạo - một là cho Rice nhưng bị trọng tài từ chối và một là cho Marcus Rashford nhưng tiền đạo này bỏ lỡ.

Trent và Rice có thể sẽ là cặp bài trùng ở tuyến giữa để hỗ trợ Jude Bellingham tại EURO 2024.

Trent và Rice có thể sẽ là cặp bài trùng ở tuyến giữa để hỗ trợ Jude Bellingham tại EURO 2024.

Thực sự cuộc tranh luận về vị trí phù hợp với Trent, nơi mà anh sẽ phát huy hết khả năng của một trong những cầu thủ tài năng nhất mà bóng đá Anh đã sản sinh ra trong vài thập kỷ qua, vẫn còn kéo dài. Và bởi vì anh quá đa năng nên các huấn luyện viên còn đang phân vân để lựa chọn ra phương án thích hợp nhất. 

Ở Liverpool, trong tay Klopp đã có nhiều tiền vệ đảm bảo chất lượng mà ông yêu cầu như Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo, Curtis Jones... nên Trent vẫn đang được sử dụng một cách cầm chừng. Đó không hẳn là sự lãng phí mà đơn giản là ông thầy người Đức đang muốn cầu thủ người Anh làm quen với vai trò mới một cách từ từ.

Trong khi đó, trên đội tuyển quốc gia, Gareth Southgate lại có quá nhiều tài năng. Tuy nhiên, Jude Bellingham giờ đây đã được đóng đinh vào vị trí số 10 chơi ngay sau Harry Kane, Jordan Henderson thì đang suy yếu do chuyển sang chơi ở Arab Saudi, Kalvin Phillips chật vật ở Manchester City. Liệu rằng chiến lược gia 53 tuổi sẽ sẵn sàng giao một vị trí bên cạnh Declan Rice cho Alexander-Arnold, khi mà dường như cầu thủ này đã sẵn sàng?

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)