(BongDa.com.vn) – Sự xuất hiện của Aleix Vidal tại sân Nou Camp trong giai đoạn lượt về mùa giải năm nay không đơn thuần chỉ là để thay thế cho “lão tướng” Dani Alves mà còn trở thành một giải pháp nhằm đa dạng hóa lối chơi bên phía Barcelona.
TĐiều này cũng dễ dàng được giải thích bởi việc cầu thủ người Brazil đang phần nào bị ảnh hưởng bởi những gánh nặng tuổi tác. So sánh với trong quá khứ, Alves bây giờ đã không còn nhanh nhẹn và đủ sức mạnh để tạo nên những tình huống bứt tốc “kinh điển” bên hành lang cánh phải, thứ vũ khí vốn đã trở thành thương hiệu của anh. Không ít trận đấu ở mùa giải này, HLV Luis Enrique cũng quyết định đưa tài năng trẻ Sergi Roberto vào chơi hậu vệ phải, như một giải pháp xoay tua đội hình để giảm tải áp lực cho “lão tướng” 32 tuổi.
Về mặt lý thuyết, Vidal sẽ là sự thay thế hoàn hảo dành cho Alves, nhờ vào nền tảng khả năng công thủ cực kỳ toàn diện. Sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ đều tốt cũng như phong cách thi đấu đa năng và trực diện, ngôi sao người Tây Ban Nha từng được xem là một “mũi khoan” vô cùng đáng sợ bên hành lang phải của Sevilla trong mùa giải năm ngoái. Trên thực tế, lối chơi tấn công biên của Vidal hiệu quả tới mức nếu như người ta xem cầu thủ 26 tuổi này là một hậu vệ thì thật sự… quá sai lầm.
Dưới thời HLV Unai Emery, Vidal thường xuyên xuất phát dưới vai trò của một tiền vệ tấn công cánh phải thuần túy trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Không hề rườm rà hoặc lạm dụng kỹ thuật cá nhân, phong cách mạnh mẽ, đơn giản của Vidal luôn mang đến yếu tố đột biến cần thiết. Bên cạnh đó, khả năng tham gia hỗ trợ phòng ngự của cầu thủ người Tây Ban Nha cũng là hết sức tuyệt vời. Nhiều thời điểm, Vidal thậm chí còn được kéo xuống chơi như một hậu vệ phải đích thực và anh vẫn đảm nhiệm rất tốt công việc của mình. Theo thống kê, ngôi sao 26 tuổi có tỷ lệ tắc bóng thành công 1,9 lần/trận, không hề thua kém so với các chuyên gia phòng ngự.
Thời điểm hiện tại, khi mà “lão tướng” Dani Alves vẫn đang thi đấu tương đối ổn định, nếu như HLV Enrique ngay lập tức “phế bỏ” hậu vệ người Brazil để trao cơ hội cho Vidal xem chừng sẽ không phải một giải pháp thực sự khôn khéo. Thay vào đó, sự đa năng trong lối chơi hoàn toàn có thể giúp cựu cầu thủ Sevilla dễ dàng đảm nhiệm những vai trò phù hợp hơn, đơn cử như một “tiền đạo cánh ảo” chẳng hạn.
Nên nhớ rằng, cả Lionel Messi lẫn Neymar đều đã gặp không ít những vấn đề liên quan đến sức khỏe kể từ đầu mùa, đặc biệt là M10 (mới chỉ đá chính 9 trận tại La Liga 2015/2016). Trong bối cảnh như vậy thì sự xuất hiện của Vidal chắc chắn sẽ là “làn gió mới” tăng cường chiều sâu cho hàng công đội bóng xứ Catalonia. Bằng một đội hình thường xuyên luân chuyển linh hoạt từ 4-3-3 sang 4-4-2, hệ thống chiến thuật của thầy trò HLV Enrique chắc chắn sẽ trở nên biến hóa và khó lường hơn rất nhiều.