MỚI NHẤT :
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Albert Stuivenburg, người thay thế Arteta là ai?

    21:06 Thứ sáu 31/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Ở trận đấu gặp Man City, HLV trưởng Mikel Arteta sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo Pháo thủ do đang nhiễm Covid-19. Thay vào đó, Arsenal sẽ được dẫn dắt bởi trợ lý Albert Stuivenburg.

    Arsenal đang có những bước tiến khá vững chắc để cạnh tranh một vị trí trong top 4 trước các đối thủ như Tottenham, West Ham hay Man Utd. Tuy nhiên, Pháo thủ sẽ đứng trước một thử thách không nhỏ vào thứ 7 ngày khi họ sẽ hành quân đến sân Etihad của Man City mà không có HLV Mikel Arteta.

    Albert Stuivenburg, người thay thế Arteta là ai? - Bóng Đá

     Arteta sẽ vắng mặt ở cuộc đụng độ với Man City.

    Trước đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã lần thứ thứ hai nhiễm Covid-19 và đang tự cách ly. Giờ đây, Albert Stuivenburg sẽ là người dẫn dắt Arsenal trong trận đấu sắp tới. Vậy trợ lý Stuivenburg sở hữu bản CV ra sao?

    Albert Stuivenburg là ai?

    HLV 51 tuổi này được sinh ra ở Rotterdam, Hà Lan và là một người có nhiều kinh nghiệm. Ông được bổ nhiệm trở lại vào BHL vào tháng 12/2019 sau khi đội bóng sa thải Unai Emery. 

    Albert Stuivenburg, người thay thế Arteta là ai? - Bóng Đá

    Stuivenburg là cánh tay đắc lực của Arteta tại Arsenal. 

    Stuivenburg đã biết Arteta khi cả hai cùng nhau học để lấy bằng A ở Cardiff, xứ Wales. Kể từ đó, ông đã trở thành một phần không thể thiếu trong BHL Arsenal và thường được nhìn thấy hay đeo AirPods trên đường di chuyển trong các trận đấu. Chính vì lý do này, một số NHM Pháo thủ đã đặt biệt danh cho Stuivenburg là "AirPod Albert".

    Stuivenburg từng làm việc ở đâu?

    Stuivenburg là một cầu thủ cho đến khi chấn thương dây chằng chéo trước khiến ông phải treo giày sớm. Sau đó, ông trở thành HLV phụ trách các đội trẻ ở Bỉ, Hà Lan và UAE. 

    LĐBĐ Hà Lan thời điểm ấy đã bị chú ý bởi tài năng của Stuivenburg và hướng ông đến việc dẫn dắt đội U17. Ở đây, Stuivenburg đã giúp U17 Hà Lan vô địch châu Âu liên tiếp vào các năm 2011, 2012, trước khi phụ trách đội U21 Hà Lan trong một thời gian ngắn. 

    Nhà cầm quân lão luyện Louis van Gaal, sau đó, đã mang Stuivenburg đến Man Utd vào năm 2014. 

    Cũng phải nói thêm rằng, chiến lược gia 51 tuổi này đã một thời gian thử sức mình trong tư cách HLV trưởng của Genk (CLB của Bỉ) vào năm 2017, trước khi nghỉ việc vào tháng 12/2018. Thời điểm đó, Stuivenburg đã nhận lời làm trợ lý của Ryan Giggs tại ĐT xứ Wales. 

    Stuivenburg đã nói gì?

    Stuivenburg trước đây đã tuyên bố rằng ông "hoàn toàn chịu trách nhiệm" trong thời gian làm việc với Van Gaal tại Man Utd và nói rằng đồng hương đã cho phép ông kiểm soát các buổi tập và các cuộc nói chuyện với đội trong thời gian họ ở Old Trafford.

    "Ông ấy đã hoàn toàn tin tưởng tôi," Stuivenburg nói vào năm 2017. "Tại United, tôi tập cho các cầu thủ đội một trước mỗi trận đấu. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi thực hiện tất cả các cuộc nói chuyện với đội trước trận đấu và tôi cũng chuyện sau trận đấu với toàn đội và mỗi cá nhân."

    (Lược dịch từ Football.London)

    HLV Mikel Arteta nói về cuộc đụng độ Man Utd:

     
    Ngọa Long | 20:36 31/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...