(BongDa.com.vn) – U23 Việt Nam đã chính thức chốt danh sách sang Qatar để tham dự VCK U23 châu Á 2016. Trong danh sách này, HLV Toshiya Miura mang đến 5 tiền đạo nhưng một suất đá chính nghiễm nhiên thuộc về Công Phượng. Trong 4 cái tên còn lại, sẽ có một cuộc cạnh tranh với nhau để tìm một suất bên cạnh tiền đạo tân binh của CLB Mito Hollyhock. Hãy cùng điểm qua 4 cái tên này.
Phạm Văn Thành đang thuộc biên chế của Hà Nội T&T. Tiền đạo sinh năm 1994 này có chiều cao khá tốt với 1m75. Hiện tại, Phạm Văn Thành đang là thành viên của đội 1 Hà Nội T&T. Tại U23 Việt Nam, Phạm Văn Thành được cho là không thua kém bất kỳ tiền đạo nào bởi khả năng tỳ đè tốt. Nếu đi tìm số 9 đúng nghĩa của U23 Việt Nam, chắc chắn Phạm Văn Thành là xứng đáng nhất. Khả năng dứt điểm của Phạm Văn Thành khá đa dạng và có khả năng trở thành một mũi xuyên phá hiệu quả. Nhược điểm lớn nhất của Phạm Văn Thành là tiền đạo này vừa trở lại sau chấn thương.
Lê Thanh Bình là cầu thủ của FLC Thanh Hóa và được HLV Miura đánh giá khá cao. Khả năng tỳ đè của Lê Thanh Bình có thể so sánh được với Phạm Văn Thành cho một suất của số 9. Với khả năng ấy, Lê Thanh Bình hoàn toàn có thể làm rối hàng phòng ngự đối phương và “sục” thẳng về phía khung thành. Tuy nhiên, khả năng làm tường của Lê Thanh Bình là không tốt, thậm chí HLV Miura không ít lần đã nhắc nhở tiền đạo này vì điều đó. Lê Thanh Bình cũng vừa trở lại sau chấn thương.
Hồ Tuấn Tài thường được biết đến với việc ít có duyên với đội tuyển. Việc Hồ Tuấn Tài đang dần dần trở thành một trong những cầu thủ chủ chốt của SLNA cũng không đồng nghĩa sẽ có suất chính thức ở U23 Việt Nam. Nếu để ý thì có thể thấy rằng, Hồ Tuấn Tài thường có không ít lần được thử nghiệm chơi bên cạnh Công Phượng từ U19 đến U23. Thể hình là điểm yếu của Hồ Tuấn Tài nhưng điểm mạnh chính là những pha bóng nhanh nhẹn và khả năng di chuyển rất linh hoạt. Vấn đề của Hồ Tuấn Tài chình là việc HLV Miura sẽ tin tưởng anh thế nào mà thôi.
Nguyễn Văn Toàn đang thuộc biên chế của HAGL và là người đã ăn, tập cùng thi đấu lâu năm với Công Phượng nhất. Nếu xét trên khía cạnh này, sẽ không có tiền đạo nào có thể cạnh tranh được với Nguyễn Văn Toàn. Ở HAGL trước đây, bộ đôi Công Phượng và Văn Toàn luôn là lựa chọn hàng đầu. Thế nhưng, HLV Miura lại hướng Văn Toàn vào một vị trí khác đó là hành lang cánh. Thể hình không lý tưởng nhưng sự nhanh nhẹn và nhạy bén đã giúp Văn Toàn không ít lần có những pha bóng đột phá từ cánh đầy hiệu quả. Có Văn Toàn trên sân ở hành lang cánh, U23 Việt Nam sẽ có một vệ tinh ăn ý với Công Phượng.
Dựa trên những điểm mạnh và yếu của 4 tiền đạo còn lại ngoài Công Phượng, có thể thấy rằng nếu hoàn toàn bình phục chấn thương và sớm lấy lại phong độ, nhiều khả năng Thanh Bình sẽ sắm vai số 9. Trong trường hợp còn lại, suất đá chính bên cạnh Công Phượng sẽ dành cho Tuấn Tài.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam