MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Ái ngại "ông kẹ" tại Real, Odegaard cân nhắc ở lại Arsenal

    05:59 Thứ bảy 06/02/2021

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Na Uy có thể sẽ tiếp tục gắn bó cùng Pháo thủ khi mùa giải kết thúc.

    Trở lại Real Madrid vào kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, sau một mùa giải thi đấu cực kỳ thành công trong màu áo Real Sociedad, tài năng trẻ Martin Odegaard hy vọng sẽ trở thành một phần trong kế hoạch cạnh tranh danh hiệu của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

    Tuy nhiên, việc HLV Zinedine Zidane vẫn ưu ái bộ khung từng cùng ông giành 3 danh hiệu Champions League liên tiếp, ngôi sao người Na Uy gần như không có đất diễn tại đây. 

    Arsenal: Khi 'thay máu' đội hình là điều cần thiết - Bóng Đá

     Odegaard vừa mới chuyển đến Arsenal.

    Trước sự phũ phàng từ thuyền trưởng Los Blancos, Odegaard buộc phải chuyển đến Arsenal hồi cuối tháng Giêng theo dạng cho mượn để đảm bảo quá trình phát triển sự nghiệp không bị gián đoạn. Trong màu áo mới, chân chuyền 22 tuổi muốn được ra sân nhiều hơn, đồng thời giúp lối chơi Pháo thủ cải thiện đáng kể tính sáng tạo.

    Theo nguồn tin từ Eurosport, nếu giai đoạn thi đấu cho đội chủ sân Emirates diễn ra như mong đợi, Odegaard thậm chí sẽ cân nhắc khả năng kéo dài thời gian gắn bó cùng câu lạc bộ này.

    Nhật báo trên cho hay, tiền vệ người Na Uy không muốn trở lại thủ đô Tây Ban Nha đặc biệt khi Zidane vẫn còn tiếp quản "chiếc ghế nóng" tại Bernabeu, bởi anh biết rằng, sự xuất hiện của vị thuyền trưởng 48 tuổi sẽ khiến các ngôi sao trẻ rất khó có cơ hội phát triển.

    Arteta: Tôi đã theo dõi Odegaard rất chặt chẽ

     
    Trường Sơn | 05:29 06/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...