MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • Ai còn tin HLV Troussier?

    06:26 Thứ hai 22/01/2024 | 1

    BongDa.com.vn Thất bại của ĐT Việt Nam trước Indonesia khiến niềm tin của người hâm mộ dành cho HLV Philippe Troussier bị lung lay dữ dội.

     Niềm tin bị lung lay…

    Tối ngày 19/01, bóng đá Việt Nam nhận cú sốc lớn khi ĐT Việt Nam thất bại bẽ bàng trước Indonesia với tỷ số 0-1 qua đó chính thức bị loại sớm tại Cúp bóng đá châu Á 2023. Kết quả trên khiến niềm tin của NHM bóng đá Việt Nam dành cho HLV Philippe Troussier bị lung lay dữ dội. Rất nhiều ý kiến cho rằng, chiến lược gia người Pháp không thật phù hợp với Những chiến binh Sao Vàng. Cùng với đó là những yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần hành động, thậm chí sa thải nhà cầm quân 68 tuổi.

    Thật dễ hiểu về sự tức giận của NHM tại dải đất hình chữ S sau kết quả thất vọng vừa qua. Bởi lẽ, đã 8 năm qua, chúng ta chưa thua trước Tim Garuda, đối thủ kém ĐT Việt Nam đến 52 bậc trên BXH.  Bên cạnh thất bại đó là hàng loạt nghi vấn về cách chơi được cho là không phù hợp, sử dụng con người thiếu hợp lý đến từ vị “Phù thủy trắng”. Hơn thế nữa, nỗi lo lắng về viễn cảnh bóng đá nước nhà đang đi xuống đã hiện ra trước mắt. Những định hướng cải cách tiến bộ của ông thầy người Pháp và  VFF vẫn chưa rõ ràng và không có căn cứ nào để chứng minh là đúng đắn.

     - Bóng Đá

    HLV Philippe Troussier bị chỉ trích dữ dội sau thất bại trước Indonesia. Ảnh: VFF.

    Sau nhiều năm đập đi xây lại, bóng đá nước nhà chỉ mới thật sự thăng hoa dưới thời HLV Park Hang-seo. Chúng ta có lần thứ 2 bước lên ngôi cao nhất tại AFF Cup, 2 lần giành HCV SEA Games sau hơn 60 năm mòn mỏi chờ đợi và có lần đầu tiên bước vào VL cuối cùng của 1 kỳ World Cup. Điều mà NHM chờ đợi là môn thể thao vua tại Việt Nam tiếp tục phát triển đi lên chứ không phải quá mông lung, định hướng viển vông, thiếu căn cứ để tin tưởng như hiện tại. Bởi thế, các CĐV có quyền phản ứng khi chưa biết tương lai sắp tới của bóng đá Việt Nam sẽ đi về đâu.

    Phát biểu của chủ tịch CLB HAGL – ông Đoàn Nguyên Đức mới đây như nói lên nỗi lòng của NHM bóng đá Việt Nam. Ông nói: "NHM bóng đá Việt Nam và kể cả tôi phải tỉnh mộng thôi. Chúng ta đừng để HLV Troussier ru ngủ nữa. Đá như vậy làm sao mơ đi World Cup! Bóng đá có thắng thua nhưng thua Indonesia và bị loại sớm thì HLV Troussier chắc chắn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Trận thua Indonesia không chỉ thất vọng về kết quả mà điều đáng lo nhất là cách thua và sử dụng con người không đúng, nhiều cầu thủ giỏi phải dự bị. Chưa bao giờ tôi thấy Việt Nam đá với Indonesia mà bị lép vế đến vậy. Đá bế tắc lắm, xem không có cửa thắng, nói sòng phẳng là vậy.”.

    …đâu là sự hy vọng?

    Bên cạnh những chỉ trích, cũng cần nhắc lại rằng, khi chấp nhận se duyên với HLV Philippe Troussier, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chấp nhận với định hướng đập đi xây lại của nhà cầm quân người Pháp. ĐT Việt Nam cần một hướng đi mới, tiếp cận với chiến thuật hiện đại cùng những con người giàu khát khao để sớm hoàn thành giấc mơ World Cup. Nếu vị “Phù thủy trắng” không thành công thì ít ra, ông cũng để lại nền móng tốt cho người kế nhiệm và sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Đó là lý do mà lãnh đạo VFF cẫn đang dốc hết niềm tin vào vị thuyền trưởng sinh năm 1968.

    Nhiều chuyên gia có kinh nghiệm tại Việt Nam cũng tỏ ra tin tưởng HLV Troussier. BLV Vũ Quang Huy nhận định: “Đây là một hướng đi đúng nhưng để nó hiệu quả, những gì ông Troussier đã làm với ĐT Việt Nam, cả nền bóng đá nên dịch chuyển theo như vậy. Khi chúng ta thừa nhận ông ấy đẳng cấp thì nên hỗ trợ. Ví dụ ĐT Việt Nam phải đá với cường độ cao như vậy, thì các trận ở V-League cũng cần mang tính thực chiến cao hơn”.

     - Bóng Đá

    Nhiều chuyên gia vẫn ủng hộ HLV Philippe Troussier. Ảnh: VFF.

    Cựu danh thủ Văn Thị Thanh của ĐT nữ Việt Nam nhận xét: “Dù sao vẫn ủng hộ thầy Troussier, với triết lý lối chơi của thầy chắc chắn Bóng đá Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa, cái cần đó là thời gian, sự tin tưởng vào thầy”. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải cho biết: “Chúng tôi vẫn đang cố gắng để tiến bộ hơn lên mỗi ngày, để đáp ứng tốt hơn lối chơi mà HLV trưởng Philippe Troussier đang xây dựng cho ĐT. Mong rằng, NHM sẽ dành cho đội tuyển sự tin tưởng và ủng hộ không chỉ qua một trận đấu mà trong cả một quá trình, bởi chúng ta vẫn đang trên con đường để tiến gần hơn với trình độ của bóng đá đỉnh cao châu lục. Hãy cùng nhau đồng hành và cùng nhau phấn đấu".

    Có thể thấy, dưới con mắt của những chuyên gia bóng đá Việt Nam, họ vẫn tin tưởng vào vị ‘Phù thủy trắng”. Ở thời điểm hiện tại, dù đối mặt với nhiều sức ép nhưng chiếc ghế của HLV Philippe Troussier vẫn khá vững vàng. Màn trình diễn của ĐT Việt Nam ở hai trận đấu tại VL thứ 2 World Cup 2026 gặp Indonesia vào tháng 3 tới có lẽ sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất rằng niềm tin đặt vào chiến lược gia người Pháp có thật sự đúng.

    Danh Nguyễn | 05:56 22/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...