MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Ai Cập muốn đá lại trận play-off World Cup

    20:01 Thứ năm 31/03/2022

    Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) khẳng định các cổ động viên Senegal đã tạo ra "bầu không khí khủng bố" trong trận đấu lượt về giữa hai đội rạng sáng 30/3 (giờ Hà Nội).

    Chủ tịch EFA, ông Gamal Allam xác nhận đã gửi đơn lên FIFA đề nghị tổ chức lại trận lượt về play-off World Cup giữa Ai Cập và Senegal. "Nếu Ai Cập thua theo cách bình thường, chúng tôi sẽ chúc mừng họ và rời đi mà không có lời phàn nàn nào", ông Allam tuyên bố trên Ahram. "Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định rằng tuyển Ai Cập phải chơi trong bầu không khí khủng bố".

    EFA cho biết tia laser từ cổ động viên Senegal ảnh hưởng đến cầu thủ Ai Cập trong loạt đá luân lưu giữa hai đội. Bên cạnh đó, Mohamed Salah và các đồng đội còn bị tấn công bằng đá và chai trên xe buýt trước trận đấu lượt về với Senegal. LĐBĐ Ai Cập có bằng chứng để chứng minh cáo buộc của mình.

     - Bóng Đá

    Mohamed Salah đá hỏng luân lưu sau khi bị chiếu laser vào mặt. Ảnh: Eurosport.

    Trong suốt trận lượt về vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Phi, các cổ động viên Senegal có mặt trên sân Olympique de Diamniadio liên tục chiếu đèn laser về phía cầu thủ Ai Cập. Đến loạt sút luân lưu, Salah và các đồng đội cũng bị chiếu tia laser vào mặt.

    Chân sút của Liverpool cùng hai người đồng đội sau đó đá hỏng trên chấm 11 m khiến Ai Cập thua chung cuộc 1-3 ở loạt luân lưu. Người đứng đầu EFA khẳng định: "Chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) và FIFA từ khi trận đấu đang diễn ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với chủ tịch FIFA, Gianni Infantino khi tham dự đại hội ở Qatar".

    Ở trận lượt đi giữa hai đội tại Cairo, khán giả Ai Cập cũng chiếu đèn vào cầu thủ Senegal nhưng với mật độ ít hơn. Đội bóng của HLV Carlos Queiroz thắng 1-0 ở trận lượt đi nhưng không thể giữ vững lợi thế tại trận lượt về.

    Hai đội hòa 1-1 sau 2 lượt trận và phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu. Trước đó vào tháng 2, tuyển Ai Cập cũng để thua Senegal trên chấm luân lưu ở trận chung kết CAN 2021.

    Tường Linh - Zing.vn | 19:44 31/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...